Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bác bỏ các cáo buộc trước tòa

Khánh An
Khánh An
03/04/2019 21:47 GMT+7

Ông Najib ra tòa lần đầu tiên trong vụ bê bối liên quan đến Quỹ Đầu tư nhà nước 1MDB.

Tờ The Star đưa tin tòa án tại Malaysia ngày 3.4 mở phiên xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak với các cáo buộc tham nhũng liên quan đến vụ bê bối Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1 MDB).
Trong phiên xét xử đầu tiên này, cựu Thủ tướng Najib (66 tuổi) đối diện với 7 cáo buộc, gồm lợi dụng tín nhiệm, tham nhũng và rửa tiền, được cho là giúp ông “bỏ túi” 42 triệu ringgit (238,8 tỉ đồng).
Sau khi phiên tòa bắt đầu vào lúc 14 giờ, cựu Thủ tướng Najib đã bác bỏ mọi cáo buộc trên. Tại tòa, Tổng chưởng lý Tommy Thomas đã đọc cáo trạng trước khi nhân chứng Muhamad Akmaludin Abdullah thuộc Ủy ban Công ty Malaysia (SSM) phát biểu.
Phiên tòa kết thúc ngày đầu tiên vào khoảng 17 giờ sau phần thẩm vấn chéo của luật sư biện hộ Harvinderjit Singh đối với nhân chứng Muhamad. Dự kiến phiên thẩm vấn sẽ diễn ra vào ngày 15.4 và phiên tòa kết thúc vào ngày 10.5.
Theo tờ The Guardian, phiên tòa dự kiến diễn ra trong khoảng 1 tháng. Dự kiến phiên tòa thứ 2 sẽ xét xử 21 cáo buộc khác về rửa tiền và lạm dụng quyền hạn liên quan đến số tiền 2 tỉ ringgit của quỹ 1MDB.
Phiên tòa thứ ba dự kiến diễn ra vào ngày 8.7 sẽ xét xử các cáo buộc lạm dụng quỹ đối với ông Najib. Vợ của ông là bà Rosmah Mansour cũng sẽ hầu tòa về cáo buộc tham nhũng. Bà Rosmah luôn bác bỏ cáo buộc này.
[VIDEO] Cựu thủ tướng Malaysia bị truy tố tội rửa tiền
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.