Cựu thứ trưởng Công an Trung Quốc lãnh 15 năm tù vì nhận hối lộ

12/01/2016 11:47 GMT+7

Cựu thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lý Đông Sinh, quan chức thân cận với cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang, ngày 12.1 lãnh án 15 năm tù giam về tội nhận hối lộ.

Cựu thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lý Đông Sinh, quan chức thân cận với cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang, ngày 12.1 lãnh án 15 năm tù giam về tội nhận hối lộ.

Cựu thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lý Đông Sinh - Ảnh: ReutersCựu thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lý Đông Sinh - Ảnh: Reuters
Tòa án ở thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã tuyên án 15 năm tù giam đối với ông Lý (61 tuổi) vì tội nhận hối lộ, AFP dẫn lại thông tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).
Các công tố viên trước đó buộc tội ông Lý nhận hối lộ với số tiền gần 22 triệu nhân dân tệ (3,3 triệu USD). Tòa án tuyên 15 năm tù giam và ông Lý quyết định không kháng cáo, CCTV cho hay.
Trước khi nhậm chức thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, ông Lý từng làm việc 22 năm tại CCTV, từ vị trí phóng viên ảnh trở thành phó giám đốc CCTV, đài truyền hình lớn nhất Trung Quốc. Sau đó, ông Lý trở thành Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2002 và đến năm 2009, chuyển sang làm Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.
Theo AFP, ông Lý là một trong số nhiều quan chức thân cận với ông Chu lần lượt lãnh án tù, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng.
Ông Chu hồi tháng 6.2015 lãnh án tù chung thân với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm nhận hối lộ và “làm lộ bí mật quốc gia”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.