Cựu thủ lĩnh sinh viên Hồng Kông Joshua Wong bị phạt lao động công ích

15/08/2016 14:30 GMT+7

Cựu thủ lĩnh phong trào học sinh sinh viên Hồng Kông Joshua Wong bị kết án lao động công ích 80 giờ do tham gia vào việc chiếm quảng trường trụ sở chính quyền Hồng Kông hồi tháng 9.2014.

Thẩm phán June Cheung ngày 15.8 đã kết án Wong phải lao động công ích 80 giờ trong khi Nathan Law chịu án 120 giờ lao động. Trước đó, Wong và Law bị kết tội tụ tập bất hợp pháp, theo SCMP.
Trước đó AP đưa tin Wong nhận mức án 120 giờ lao động công ích, còn Law là 80 giờ. Còn BBC, Reuters và SCMP sau đó thì đưa ngược lại.
Alex Chow, bị kết tội kích động người khác tụ tập bất hợp pháp, nhận bản án tù giam 3 tuần nhưng được hưởng án treo trong vòng 1 năm. Theo tờ The New York Times, điều này nghĩa là Chow sẽ không phải ngồi tù nếu trong vòng 1 năm tới Chow không phạm tội gì. Còn AP nói Chow còn bị thêm 120 giờ lao động công ích, nhưng nhờ sắp sang học ở London vào tháng 9 tới nên được án treo.
Cả ba đã xông vào Quảng trường Dân sự và khu trụ sở chính quyền Hồng Kông vào hồi tháng 9.2014. Vụ chiếm đóng quảng trường trụ sở chính quyền đã kéo theo sự bùng nổ của "Phong trào Dù vàng" - cuộc biểu tình kéo dài hơn hai tháng sau đó tại Hồng Kông để đòi quyền bầu cử phổ thông đầu phiếu cho nơi này.
Phát biểu bên ngoài tòa án sau khi bị kết tội hôm 21.7, Wong tuyên bố "không hối hận vì những gì chúng tôi đã làm".
(Từ trái qua) Joshua Wong, Nathan Law và Alex Chow Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.