Cựu thủ lĩnh đối lập Campuchia xin qua Singapore chữa bệnh

Bảo Vinh
Bảo Vinh
19/03/2018 21:19 GMT+7

Cựu thủ lĩnh đối lập Campuchia Kem Sokha đề nghị tòa án Phnom Penh cho tại ngoại để ra nước ngoài trị bệnh.

Đoàn luật sư biện hộ cho ông Kem Sokha, cựu lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP, đã bị giải thể) đã đề nghị tòa án Phnom Penh cho phép thân chủ sang Singapore trị bệnh, theo tờ Khmer Times ngày 19.3.
Ông Sam Sokorng, thành viên đoàn luật sư nói rằng “nếu tòa án không chấp thuận yêu cầu này đồng nghĩa họ đã xâm phạm quyền của người bị giam”.
Hồi tháng 2, một thành viên khác trong đoàn luật sư biện hộ cho cựu lãnh đạo CNRP nói ông Kem Sokha "bị vấn đề về huyết áp, tiểu đường và bác sĩ đã khuyến nghị nên phẫu thuật".
Ông Kem Sokha bị bắt vào ngày 3.9.2017, sau đó bị truy tố tội phản quốc vì "âm mưu thay đổi chế độ với sự giúp đỡ của Mỹ". Chính trị gia này và phía Mỹ kiên quyết bác bỏ cáo buộc trên. Hồi đầu tháng 3, tòa án gia hạn thời gian tạm giam ông Kem Sokha thêm 6 tháng.
Đảng CNRP bị Tòa án tối cao ra phán quyết giải tán vào tháng 11.2017 và 118 đảng viên bị cấm tham gia chính trị trong 5 năm, một số người bỏ trốn ra nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.