Cựu quan tham Trung Quốc ăn hối lộ 61 tỉ đồng, bị tuyên 11 năm tù

Khánh An
Khánh An
16/06/2020 19:05 GMT+7

Cựu Chủ tịch Ủy ban Quản lý giám sát bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) Hạng Tuấn Ba còn bị buộc nộp lại 61 tỉ đồng tiền nhận hối lộ.

Theo AFP, cựu Chủ tịch Ủy ban Quản lý giám sát bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) Hạng Tuấn Ba vừa bị tuyên án 11 năm tù giam vào ngày 16.6 về hành vi nhận hối lộ.
Ông Hạng (63 tuổi) bị cáo buộc nhận số tiền hối lộ lên đến 18,6 triệu nhân dân tệ (61 tỉ đồng) nhằm chạy hợp đồng và một số việc khác trong giai đoạn 2005-2017.
Phiên tòa, diễn ra tại tỉnh Giang Tô, còn buộc bị cáo nộp lại số tiền đã nhận hối lộ để sung vào ngân sách, Tân Hoa xã đưa tin và cho biết ông Hạng sẽ không kháng cáo.
Ông Hạng được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Quản lý giám sát bảo hiểm vào năm 2011, sau thời gian làm phó thống đốc ngân hàng nhà nước và chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.
Ông bị điều tra vào tháng 4.2017 vì nghi vấn “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng”. Theo AFP, ông Hạng là một trong những quan chức cấp cao nhất nằm trong “tầm ngắm” của chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo.
Theo South China Morning Post, ông Hạng từng phục vụ trong quân ngũ và bị thương khi tham gia xâm lược Việt Nam trong chiến tranh biên giới năm 1979.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.