Cựu quan chức ngoại giao Mỹ xộ khám vì quay lén phụ nữ tắm

05/11/2015 14:13 GMT+7

(TNO) Một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đặc trách chống khủng bố đã lãnh án 32 tháng tù giam về tội dùng điện thoại di động quay lén nhiều phụ nữ đang thay đồ, tắm và trên giường ngủ.

(TNO) Một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đặc trách chống khủng bố đã lãnh án 32 tháng tù giam về tội dùng điện thoại di động quay lén nhiều phụ nữ đang thay đồ, tắm và trên giường ngủ.

Một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ lãnh án tù vì quay lén phụ nữ tắm - Ảnh: ReutersMột cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ lãnh án tù vì quay lén phụ nữ tắm - Ảnh: Reuters
Cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Daniel Rosen (45 tuổi) ban đầu bị tuyên án 11 năm tù giam, theo AFP, nhưng sau đó thẩm phán Rhonda Reid Winston ngày 4.11 cho biết ông Rosen sẽ được giảm án từ 11 năm tù xuống 32 tháng tù giam với điều kiện ông phải hoàn tất 5 năm tù treo.
Rosen giả vờ dắt chó đi dạo ở phía tây bắc thủ đô Washington ban đêm, lấy điện thoại nhắm vào cửa sổ, hoặc những khe hở các căn nhà để quay lén phụ nữ bên trong, theo thông cáo của tòa án.
“Rosen quay video phụ nữ thay quần áo, những khoảnh khắc riêng tư của họ trong phòng ngủ và phòng tắm”, cũng theo thông cáo của tòa án. Ông quay lén một vài phụ nữ nhiều lần trong giai đoạn 2012-2014.
Trên trang mạng LinkedIn, ông Rosen công khai thông tin ông là giám đốc phụ trách chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ trong những năm gần đây phải đối đầu với nhiều vụ bê bối, gần đây nhất là một số quan chức của bộ này bị cáo buộc dính líu đến gái mại dâm và buôn ma túy, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.