Cựu quan chức của ông Trump bất ngờ trở thành ‘Tổng thống Mỹ’

Khánh An
Khánh An
21/03/2021 10:09 GMT+7

Dịch vụ tìm kiếm của Google cho kết quả rằng Tổng thống Mỹ là ông Richard Grenell, cựu quan chức dưới thời ông Trump, trước khi sửa lỗi.

Ông Richard Grenell, cựu quyền giám đốc tình báo quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã vô cùng vui sướng “lợi dụng cơ hội” từ một sai sót của Google về việc công nhận ông là “Tổng thống Mỹ từ năm 2021”.
Theo The Guardian, ông Grenell hiện là ứng viên Cộng hòa tranh chức Thống đốc California, đã “cam kết ký vô số sắc lệnh đến mức thừa thãi”.

Kết quả tìm kiếm cho thấy ông Grenell là "Tổng thống Mỹ"

Ảnh chụp màn hình RT

Nhân dịp này, cựu quan chức dưới thời Tổng thống Donald Trump còn chế nhạo đương kim Tổng thống Joe Biden: “Tôi sẽ chạy lên các bậc cầu thang mà không bị hụt chân”. Trước đó, ông Biden bị hụt chân khi bước lên cầu thang để vào chuyên cơ Không lực Một hôm 19.3.

Tổng thống Biden "100% ổn" sau 3 lần vấp ngã trên cầu thang chuyên cơ

Sau khi được Google “công nhận” là Tổng thống Mỹ vào ngày 20.3, ông Grenell viết trên Twitter về nhiều sắc lệnh hành pháp, bao gồm việc lập tức xây kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng tại bờ Tây, có thể là California.
Bên cạnh đó, ông còn viết về việc xây nhiều nhà máy khử mặn và nhà máy điện hạt nhân ở California và những “sắc lệnh” khác. Đến trưa cùng ngày, Google đã sửa lỗi trên. Ông Grenell được ông Trump bổ nhiệm làm quyền giám đốc tình báo quốc gia vào ngày 19.2.2020, sau thời gian làm Đại sứ Mỹ tại Đức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.