Cựu Phó tổng thống Joe Biden úp mở ý định chạy đua vào Nhà Trắng

18/02/2018 11:32 GMT+7

Sau hai nhiệm kỳ phó tổng thống Mỹ (2009-2017), chính khách kỳ cựu của đảng Dân chủ đang tỏ dấu hiệu có thể quay lại đường đua vào Nhà Trắng trong năm 2020.

Trong lễ khai trương trung tâm ngoại giao mới tại thủ đô Washington DC, cách Đồi Capitol không xa, cựu Phó tổng thống Mỹ cho hay ông đang để ngỏ khả năng tham gia tranh cử tổng thống trong 2 năm tới, theo AP.
Nhiều nguồn tin tiết lộ ông Biden sẽ quay lại đường đua nếu đến năm 2019 vẫn chưa lộ diện đối thủ đáng gờm nào, có nghĩa là viễn cảnh này hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực.
Trong sự kiện nói trên, cựu Phó tổng thống cũng bày tỏ ý định muốn mời một số gương mặt nổi bật trên chính trường Mỹ tham gia đội ngũ của mình nếu ông thật sự quyết định triển khai chiến dịch tranh cử.
Trước đây, nhiều chính trị gia thuộc đảng Dân chủ công khai bày tỏ quan điểm cho rằng có lẽ kết quả cuộc bầu cử năm 2016 đã khác nếu ông Biden thay bà Hillary Clinton làm đại diện đảng này.
Trong trường hợp đắc cử vào năm 2020, ông Biden sẽ 78 tuổi vào thời điểm nhậm chức. Theo các nguồn thạo tin, đội ngũ cố vấn lâu năm của cựu Phó tổng thống đang bí mật thảo luận về chiến lược sắp tới, bao gồm khả năng ông Biden tuyên bố chỉ giữ chức một nhiệm kỳ để mở đường cho ứng viên Dân chủ tranh cử vào năm 2024. Nếu chiến lược này thành công, phe Dân chủ có thể nắm giữ Nhà Trắng suốt 12 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.