Cựu nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM thú nhận 'bán' thị thực

07/11/2013 08:56 GMT+7

(TNO) Ông Michael T. Sestak, cựu nhân viên ngoại giao thuộc Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM , đã nhận tội hối lộ và các cáo buộc khác liên quan tới hành vi nhận hơn 3 triệu USD để đổi lấy việc được cấp thị thực (visa) vào Mỹ.

Trước phiên tòa diễn ta ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 5.11, ông Sestak (42 tuổi) đã nhận tội và có thể đối mặt với bản án 19-24 năm tù giam, theo hãng tin AP ngày 7.11.

Ông Sestak cũng chấp nhận trả lại số tiền bất chính thu được từ hoạt động phạm pháp của ông, bao gồm cả tiền thu được từ việc bán 9 tài sản (không công bố là gì) tại Thái Lan.

Theo AP, ông Sestak làm việc cho Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM từ tháng 8.2010-9.2012.

Những người xin cấp visa vào Mỹ đã phải hối lộ cho ông Sestak từ 15.000-70.000 USD.

Tòa sẽ tuyên án đối với ông Sestak trong thời gian tới.

Phúc Duy

>> Nhân viên lãnh sự Mỹ ở TP.HCM bị bắt vì "bán" thị thực
>> Vụ bán visa ở lãnh sự quán Mỹ: Michael Sestak đối mặt 20 năm tù giam
>> Bắt đồng phạm số 1 trong vụ bán visa Mỹ ở TP.HCM
>> Vụ bán visa ở Tổng lãnh sự quán Mỹ: Đồng phạm số 1 Võ Tăng Bình đã bị bắt
>> Bộ Tư pháp Mỹ ra thông cáo về vụ “bán” visa
>> Vụ bán visa ở lãnh sự quán Mỹ: Michael Sestak đối mặt 20 năm tù giam
>> Mỹ bắt người gốc Việt trong vụ bán visa
>> Đồng lõa gốc Việt trong vụ bán visa ở tòa lãnh sự Mỹ bị bắt
>> Bắt cựu nhân viên lãnh sự Mỹ tại TP.HCM vì “bán” visa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.