Cựu đệ nhất phu nhân Obama có muốn tham gia tranh cử?

22/04/2020 14:46 GMT+7

Ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden đã “úp mở” về khả năng chọn cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cho vị trí liên danh phó tổng thống.

“Tôi sẽ chọn bà ấy ngay. Bà ấy thật xuất sắc. Bà ấy rành rẽ mọi thứ. Gia đình Obama là những người bạn rất tốt”, cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong cuộc phỏng vấn trên Đài CBS Pittsburgh tối 20.4 (giờ Mỹ).
Đài CNN ngày 22.4 đưa tin ông Biden từng khẳng định sẽ chọn phụ nữ đứng cùng liên danh tranh cử tổng thống sắp tới.
Theo giới quan sát, bà Michelle Obama đáp ứng mọi tiêu chuẩn cho vị trí ứng cử viên phó tổng thống Mỹ. Cựu đệ nhất phu nhân một khi trở thành ứng viên phó tổng thống sẽ giúp tăng cơ hội chiến thắng cho ông Biden, Đài CNN nhận định.
Bà Michelle Obama từng là người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ trong hai năm 2018 và 2019, theo khảo sát của hãng Gallup.
Tuy nhiên, trong hồi ký Becoming của mình, quyển sách bán được hơn 10 triệu bản, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ từng viết: “Tôi sẽ nói thẳng ở đây: Tôi không có ý định tranh cử, không bao giờ”.
Trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, bà Michelle Obama lần nữa loại trừ khả năng ra tranh cử tổng thống hoặc bất cứ vị trí nào khác trong chính phủ Mỹ. Bà giải thích rằng quãng thời gian tại Nhà Trắng khiến bà không thể nào sống ẩn danh hoặc sống cuộc đời “bình thường”.

Nữ chính trị gia nào sẽ làm "phó tướng" cho ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden?

Những người thân thiết với gia đình Obama cũng hoài nghi về khả năng bà Michelle Obama tham gia chính trường.
Tờ The Hill dẫn lời bà Valerie Jarrett, cựu cố vấn Nhà Trắng thời ông Barack Obama làm tổng thống, cho hay bà Michelle Obama “không muốn công việc đó”.
Ngay cả bản thân cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden từng nói ông không tin rằng bà Michelle Obama sẽ chấp nhận vai trò trên nếu được đề nghị, theo tờ The Hill.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.