Cựu cảnh sát Siberia sát hại 78 phụ nữ

10/12/2018 17:26 GMT+7

Một cựu cảnh sát ở vùng Siberia của Nga đang thụ án tù chung thân về tội sát hại 22 phụ nữ tiếp tục lãnh thêm một án tù chung thân vào ngày 10.12 về tội giết chết 56 người khác.

Theo thông báo của Văn phòng công tố thành phố Irkutsk, tòa án ngày 10.12 tuyên thêm án tù chung thân đối với Mikhail Popkov về tội giết chết 56 phụ nữ trong giai đoạn 1992-2007.
Không chỉ sát hại, Popkov còn phạm tội cưỡng hiếp 10 người trong số các nạn nhân, hãng tin Interfax dẫn lại bản cáo trạng cho biết.
Trước đó, vào năm 2015, cựu cảnh sát Popkov đã lãnh án tù chung thân về tội sát hại 22 người phụ nữ.
Tại phiên tòa năm 2015, kẻ giết người hàng loạt đã thú nhận còn ra tay với 56 nạn nhân khác, nhưng mãi đến nay các điều tra viên mới thu thập đầy đủ chứng cứ để buộc tội.
Kẻ giết người hàng loạt trong phiên tòa hồi năm 2015 Ảnh chụp màn hình EPA
Trong cuộc phỏng vấn với trang tin Nga Meduza vào năm 2017, Popkov cho biết hắn ta thường cho phụ nữ đi nhờ xe (xe hơi cá nhân và cả xe cảnh sát) vào ban đêm rồi ra tay thủ ác.
Kẻ giết người hàng loạt cho rằng chỉ nhắm vào những phụ nữ hay uống rượu bia say xỉn hoặc có lối sống mà hắn cho là “đồi bại”.
Cựu cảnh sát dùng nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm búa và rìu giết chết nạn nhân rồi bỏ thi thể trong rừng, vệ đường hoặc nghĩa trang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.