Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối vũ khí hạt nhân qua đời

Khánh An
Khánh An
06/01/2019 22:00 GMT+7

Ông Harold Brown từng nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân trước khi tìm mọi cách để kiểm soát loại vũ khí hủy diệt này.

Reuters ngày 6.1 đưa tin cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Harold Brown vừa qua đời vào ngày 4.1 (giờ địa phương) tại nhà riêng ở thị trấn Rancho Santa Fe (bang California) do ung thư tụy, thọ 92 tuổi.
Ông Brown đứng đầu Lầu Năm Góc từ năm 1977-1981 dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, và là gương mặt nổi tiếng trong cuộc đấu tranh kiểm soát vũ khí hạt nhân dù trước đó ông là người nghiên cứu phát triển loại vũ khí hủy diệt này.
Sinh ra ở New York, ông là nhà vật lý tài năng, từng lấy bằng cử nhân năm 18 tuổi và bằng tiến sĩ năm 22 tuổi.
Sau đó, ông dẫn đầu nhóm 6 nhà vật lý sử dụng một trong những máy vi tính đầu tiên để nghiên cứu thu nhỏ đầu đạn nhiệt hạch nhằm trang bị trên tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN).
Tuy nhiên đến khi trở thành bộ trưởng, ông tỏ ra vô cùng thất vọng khi không thuyết phục được Thượng viện phê chuẩn Hiệp ước giới hạn vũ khí hạt nhân do Tổng thống Carter ký kết với lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev vào năm 1979.
Ông Brown cũng từng quyết định không sản xuất máy bay ném bom B-1. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Ronald Reagan kế nhiệm Tổng thống Carter thì Bộ trưởng Quốc phòng Caspar Weinberger thay thế ông Brown và tuyên bố sứ mệnh “trang bị vũ khí trở lại” cho nước Mỹ.
Các cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Harold Brown (phải) và James Schlesinger Ảnh chụp màn hình KTLA
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.