Cúp điện lan đến các sứ quán nước ngoài ở thủ đô Venezuela

10/03/2019 11:30 GMT+7

Tình trạng cúp điện đã diễn ra vào tối 9.3 (giờ địa phương) tại nhiều nơi của Caracas, bao gồm khu vực tập trung nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Venezuela, theo thông tin từ thường trú viên của hãng Sputnik.

Bóng tối đã bao phủ Chacao, khu vực phía đông thủ đô Venezuela. Đây là nơi đặt tòa nhà của các đại sứ quán nước ngoài, bao gồm Nhật Bản, Bỉ, Tây Ban Nha, Brazil, Thụy Sĩ, Đức, Argentina, Peru ...
Cho đến mới đây, Chacao vẫn thuộc nhóm ít ỏi những vùng còn lại của Caracas vẫn duy trì điện sinh hoạt bất chấp tình trạng hỗn loạn ở các nơi khác.
Trước đó, tình trạng cúp điện xuất hiện trên toàn lãnh thổ Venezuela trong lúc tập đoàn điện quốc gia Corpoelec thông báo về “hành động phá hoại” đang xảy ra tại nhà máy thủy điện chính Guri.
Truyền thông trong nước và thế giới lần lượt đưa tin về tình trạng mất điện ở 21 trong số 23 bang của nước này. Tổng thống Nicolas Maduro giận dữ cáo buộc Mỹ gây chiến trong lĩnh vực điện năng nhằm vào Venezuela. Tuy nhiên, Washington bác bỏ sự can dự trong vụ khủng hoảng đang kéo dài đến ngày thứ ba.
Lãnh đạo đối lập tại Venezuela, Tổng thống tự xưng Juan Guaido hôm 9.3 lên tiếng kêu gọi tổng biểu tình trên toàn quốc để phản đối tình trạng trên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.