Cục Dự trữ liên bang Mỹ hạ thêm lãi suất cơ bản để kích thích kinh tế

Văn Khoa
Văn Khoa
19/09/2019 08:43 GMT+7

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 18.9 thông báo quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm từ biên độ 2,0-2,25% xuống còn biên độ 1,75-2%.

Quyết định mới được đưa ra sau cuộc họp 2 ngày của Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed. Cơ quan này chỉ ra xuất khẩu yếu và tình trạng không chắc chắn về thương mại là những yếu tố dẫn tới việc đưa ra quyết định hạ lãi suất, theo hãng tin Sputnik.
Tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho hay việc cắt giảm lãi suất nhằm “cung cấp sự bảo vệ chống lại các nguy cơ”, trong đó có tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu và căng thẳng thương mại. Ông còn cho hay nếu nền kinh tế đi xuống, việc giảm thêm lãi suất là "phù hợp".
Đây là lần thứ 2 Fed hạ lãi suất trong năm nay, giữa lúc xung đột thương mại Mỹ-Trung leo thang. Hồi cuối tháng 7, Fed cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm từ biên độ 2,25-2,5% xuống biên độ 2,0-2,25%, đánh dấu lần đầu tiên Fed có động thái này kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

[VIDEO] Nhà Trắng bác lo ngại kinh tế Mỹ có chiều hướng suy thoái

Tuy nhiên, ông Powell khẳng định những gì Mỹ đang đối diện hiện nay là "một tình huống có thể giải quyết được”, đồng thời lưu ý thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh và lạm phát có thể trở lại mục tiêu 2% của Fed, theo Reuters.
Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump nhận định quyết định hạ lãi suất của Fed là “tốt” nhưng cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ đáng lẽ nên hành động sớm hơn, theo Reuters. Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định cuộc xung đột thương mại với Trung Quốc không có tác động tới nền kinh tế Mỹ mà chính tình trạng Fed lưỡng lự không chịu giảm mạnh lãi suất là nguyên nhân chính dẫn tới sự tăng trưởng chậm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.