Cuba tổ chức bầu cử, mở đường cho thời kỳ lãnh đạo mới

27/11/2017 09:48 GMT+7

Hàng triệu cử tri Cuba đã tham gia bỏ phiếu trong kỳ bầu cử địa phương, bước đầu để mở đường cho việc chọn người thay thế Chủ tịch Raul Castro vào đầu năm sau.

Trong cuộc bầu cử ngày 26.11, gần 27.000 ứng cử viên chạy đua vào 12.515 vị trí tại hội đồng địa phương. Hàng triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu và kết quả dự kiến được công bố vào ngày 27.11 (giờ địa phương), theo Reuters.
Sau đó, Cuba sẽ tiếp tục tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng cấp tỉnh vào đầu năm sau. Quốc hội mới của Cuba sẽ bao gồm 50% là đại biểu được chọn trong cuộc bầu cử ngày 26.11. Cơ quan lập pháp cao nhất sẽ chọn ra người kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro vào ngày 24.2.2018.
Trước đó, Chủ tịch Raul đã tuyên bố sẽ thôi chức sau hai nhiệm kỳ. Phó chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel được trông đợi là người kế nhiệm ông Raul. 
Chủ tịch Raul Castro sẽ thôi chức vào tháng 2.2018 Reuters

Mặc dù không giữ chức chủ tịch nữa, nhưng ông Raul sẽ vẫn đảm nhận vị trí Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Đảng Cộng sản Cuba đến năm 2021.

Cuộc bầu cử trên diễn ra chỉ một ngày sau lễ tưởng niệm một năm ngày mất của cố lãnh tụ Fidel Castro.

tin liên quan

Cuba tưởng niệm 1 năm ngày mất Fidel Castro
Cuba ngày 25.11 đã tổ chức lễ tưởng niệm 1 năm ngày mất lãnh tụ Fidel Castro, người đấu tranh không ngừng nghỉ cho lý tưởng tự do, giải phóng dân tộc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.