Cuba tiễn lãnh tụ Fidel Castro về nơi an nghỉ

02/12/2016 07:58 GMT+7

Ngày 30.11 (giờ địa phương, tức 1.12, giờ Việt Nam), đoàn xe tang chở di cốt của lãnh tụ Fidel Castro rời thủ đô Havana bắt đầu hành trình đến thành phố Santiago de Cuba.

Sau lễ tưởng niệm chính thức tại quảng trường Cách mạng với sự tham dự của 60 đoàn khách quốc tế, trong đó có đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, Cuba bắt đầu đưa di cốt lãnh tụ Fidel Castro đến nơi an táng tại nghĩa trang thành phố Santiago de Cuba, nơi an nghỉ của Anh hùng dân tộc José Martí và nhiều danh nhân lỗi lạc khác của Cuba.
Santiago de Cuba cũng chính là nơi khởi phát cuộc cách mạng Cuba khi lãnh tụ Fidel cùng các đồng đội anh dũng tấn công pháo đài Moncada vào ngày 26.7.1953.
Theo AFP, đoàn xe tang sẽ có hành trình kéo dài 4 ngày trên quãng đường gần 1.000 km. Đây chính là cung đường mà đoàn quân cách mạng Cuba do lãnh tụ Fidel Castro dẫn đầu tiến về Havana hồi tháng 1.1959.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng chục ngàn người dân tràn ra đường phố đưa tiễn vị lãnh tụ vĩ đại lần cuối. Họ vẫy cờ, hô vang “Fidel, Fidel” khi đoàn xe đi qua. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi thấy hòm đựng di cốt phủ quốc kỳ đặt trong lồng kính.
Cuba tiễn lãnh tụ Fidel Castro về nơi an nghỉ 1
Người dân Cuba tiễn đưa lãnh tụ Fidel tại Havana Ảnh: Reuters
Tối cùng ngày, đoàn xe tang đã dừng chân tại thành phố Santa Clara để đưa di cốt vào khu tưởng niệm Ernesto Guevara. Đây là nơi lưu giữ hài cốt của Ernesto “Che” Guevara, người đồng chí, người anh em máu thịt của lãnh tụ Fidel.
“Đây là 2 vị anh hùng đã thay đổi lịch sử Cuba và cả nhân loại”, một người dân ở Santa Clara xúc động nói. Rời thành phố này, đoàn xe tang tiếp tục đi qua nhiều địa điểm khác để đến thành phố Santiago de Cuba vào cuối tuần này. Lễ an táng sẽ diễn ra vào ngày 4.12, chính thức khép lại 9 ngày quốc tang của Cuba.
Cũng trong ngày 1.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam rời Havana về nước, kết thúc chuyến đi tham dự tang lễ chính thức lãnh tụ Fidel Castro.
Việt Nam ủng hộ chính phủ hợp hiến của Venezuela
Trong ngày cuối cùng của chuyến đi tham dự tang lễ chính thức lãnh tụ Fidel Castro tại Cuba, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển đến Tổng thống Maduro lời chào thân thiết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam ủng hộ chính phủ hợp hiến ở Venezuela và coi trọng phát triển quan hệ hợp tác song phương nhiều mặt, bày tỏ tin tưởng nhân dân Venezuela sẽ vượt qua khó khăn, thách thức trước mắt, xây dựng đất nước ngày càng phát triển và thịnh vượng.
Tổng thống Maduro chuyển lời chào trân trọng và nhắc lại lời mời các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam sớm thăm chính thức Venezuela, khẳng định Venezuela mong muốn và quyết tâm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam.
Tổng thống Maduro cũng cảm ơn lời mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và bày tỏ mong muốn sớm được trở lại thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp.
H.T - TTXVN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.