Cuba tiễn đưa di hài lãnh tụ Fidel Castro về Santiago de Cuba

30/11/2016 17:15 GMT+7

Đoàn xe tang khởi hành vào ngày 30.11 từ thủ đô Havana, đưa di hài cố chủ tịch Cuba Fidel Castro về nơi an nghỉ cuối cùng ở thành phố Santiago de Cuba, nơi lãnh tụ Fidel Castro khởi xướng cuộc Cách mạng Cuba.

Lễ hỏa táng thi hài cố chủ tịch Fidel Castro diễn ra vào ngày 26.11, một ngày sau khi lãnh tụ từ trần ở tuổi 90. Cuba tổ chức quốc tang lãnh tụ Fidel Castro kéo dài 9 ngày (26.11 - 4.12), theo Reuters.
Đoàn xe tang sẽ đưa di hài (hộp gỗ đựng tro cốt) lãnh tụ Fidel Castro từ thủ đô Havana về nơi an nghỉ cuối cùng ở thành phố Santiago de Cuba, với hành trình 900 km trong vòng ba ngày. Lễ an táng sẽ diễn ra vào sáng 4.12 tại Santiago de Cuba.
Đoàn xe tang sẽ di chuyển đúng hành trình mà các chiến sĩ cách mạng dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Fidel Castro tiến vào thủ đô Havana năm 1959, đánh dấu chiến thắng của cuộc Cách mạng Cuba lật đổ chế độ độc tài Batista.
Chủ tịch Cuba Raul Castro cùng lãnh đạo các nước tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro Reuters

Tối 29.11, hàng trăm ngàn người dân Cuba cùng lãnh đạo các nước trên thế giới đã tham dự lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô Havana.

“Lãnh tụ Fidel Castro đã hoàn thành sứ mạng của người trên trái đất này”, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại lễ tưởng niệm.
Hàng chục ngàn người dân Cuba sẽ đứng dọc theo những tuyến đường đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt lãnh tụ Fidel Castro.
Trước đó, người dân ở hàng trăm trường học, bệnh viện và cơ quan nhà nước khắp Cuba đã ký tên vào bản tuyên thệ quyết bảo vệ tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Fidel Castro.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.