Cuba lập bộ mới, sáp nhập 2 bộ

02/03/2012 08:34 GMT+7

(TNO) Nhằm ngăn chặn nạn quan liêu, Chủ tịch Cuba Raul Castro vừa thành lập Bộ Công nghiệp bằng cách hợp nhất các cơ quan phụ trách ngành công nghiệp nhẹ, hóa chất, thép và sắt, theo báo Granma ngày 1.3.

Ngoài ra, Chủ tịch Raul Castro còn chuyển Bộ Công nghiệp cơ bản vào Bộ Năng lượng và khai thác mỏ.

“Đây là bước đầu tiên hướng tới giảm dần các cơ quan hành chính, với mục tiêu làm cho cấu trúc chính phủ hòa hợp hơn, đảm bảo các hoạt động hiệu quả và hợp lý hơn bằng cách giảm chi tiêu không cần thiết”, Tân Hoa xã trích nhận định trên Granma cho hay.

Từ khi lên lãnh đạo Cuba vào năm 2008, Chủ tịch Raul Castro đã tiến hành chiến dịch đơn giản hóa bộ máy chính quyền và giảm quan liêu.

Ông Raul Castro cũng đã xúc tiến hiện đại hóa ngành công bằng cách mở cửa các ngành công nghiệp chủ yếu cho đầu tư nước ngoài, khuyến khích chuyển việc làm sang lãnh vực tư nhân và giảm lực lượng lao động của các công ty nhà nước khoảng nửa triệu người.

Lãnh đạo Cuba cũng vừa dỡ bỏ lệnh cấm người dân mua nhà, xe hơi và ký hợp đồng sử dụng dịch vụ điện thoại di động.

Văn Khoa

>> Chị chủ tịch Cuba qua đời
>> Tặng Cuba “Con đường ánh sáng LED”
>> Fidel Castro phát hành hồi ký
>> Cuba tiếp tục cải cách
>> Cuba xem xét giới hạn nhiệm kỳ lãnh đạo
>> Cuba sốt nhà đất
>> Ông Fidel Castro viết hồi ký
>> Cuba sẽ ân xá 2.900 tù nhân
>> Cuba tiếp tục mở rộng tư doanh
>> Cuba để tang ông Kim Jong-il

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.