Cuba không dựng tượng lãnh tụ Fidel Castro

29/12/2016 08:29 GMT+7

Theo Reuters ngày 28.12, quốc hội Cuba đã phê chuẩn luật không cho dựng tượng và đài tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro cũng như dùng tên ông để đặt tên đường, các tòa nhà hoặc những địa điểm công cộng.

Tên tuổi và hình ảnh của lãnh tụ Fidel cũng không được sử dụng cho các mục đích quảng cáo hoặc thương mại. Tuy vậy, luật mới cho phép các nghệ sĩ sử dụng hình ảnh nhà lãnh tụ trong âm nhạc, văn thơ, điện ảnh, khiêu vũ và các loại hình nghệ thuật nghe nhìn khác.
Ngoài ra, việc treo ảnh của ông trong các cơ quan, văn phòng làm việc, trường học, viện nghiên cứu vẫn được phép. AFP dẫn lời Chủ tịch Cuba Raul Castro cho hay đạo luật được thông qua thể theo di nguyện của lãnh tụ Fidel trước khi ông qua đời vào ngày 25.11 ở tuổi 90.
Khi còn sống, nhà lãnh tụ luôn khẳng định ông phản đối mọi hình thức của chủ nghĩa sùng bái cá nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.