Cuba có thủ tướng đầu tiên sau hơn 40 năm

22/12/2019 08:31 GMT+7

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 21.12 (giờ Havana) đã công bố Bộ trưởng Du lịch Manuel Marrero Cruz giữ chức thủ tướng, vị trí từng thuộc về cố lãnh đạo Fidel Castro cách đây hơn 4 thập niên.

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa IX, ông Marrero, 56 tuổi, đã được bầu làm thủ tướng với nhiệm kỳ 5 năm, theo quy định của hiến pháp mới.
Thủ tướng Cuba sẽ nắm quyền điều hành Hội đồng Bộ trưởng, cơ quan hành pháp tối cao trong hệ thống Nhà nước Cuba, và Ủy ban thường vụ của hội đồng này.
“Đề xuất đã được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba thông qua”, theo AFP dẫn lời Chủ tịch Diaz-Canel trong lúc công bố trước quốc hội. Sau đó, toàn thể quốc hội đã nhất trí bầu ông Marrero làm thủ tướng.
Ông Marrero giữ chức bộ trưởng du lịch từ năm 2004, và được Chủ tịch Diaz-Canel đánh giá cao về năng lực dẫn dắt một trong những mũi nhọn của nền kinh tế Cuba.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.