Cuba cải tổ hàng ngũ lãnh đạo cấp cao

04/07/2013 03:12 GMT+7

Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm qua công bố danh sách thay đổi nhân sự cấp cao, theo đó cựu Chủ tịch Quốc hội và Ngoại trưởng Ricardo Alarcon chính thức rời Bộ Chính trị Đảng Cộng sản nước này.

Ông Alarcon, 76 tuổi, một trong những chính khách nổi bật nhất của Cuba, luôn là thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng kể từ năm 1992 và được đánh giá là cộng sự thân cận với lãnh tụ Fidel Castro.

Ông từ chức Chủ tịch Quốc hội từ tháng 2 sau nhiều năm đi đầu trong việc xử lý quan hệ với Mỹ. Một số vị khác rời Ban Chấp hành Trung ương Đảng đợt này là các ông Jose Miguel Miyar Barruecos, 81 tuổi, từng giữ chức Bí thư Hội đồng Nhà nước suốt 3 thập niên và Misael Enamorado, 60 tuổi, Bí thư tỉnh Santiago de Cuba.

Phát biểu trên truyền hình hôm qua, Chủ tịch nhấn mạnh rằng đây là sự thay đổi cần thiết và các vị trên không hề có sai phạm gì.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.