Cụ ông thọ nhất thế giới nghĩ gì về đại dịch Covid-19?

01/04/2020 11:41 GMT+7

Cụ Robert Weighton người Anh, cụ ông thọ nhất thế giới còn sống, cho biết chưa từng chứng kiến sự kiện gì có tầm cỡ như đại dịch Covid-19.

Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới (GWR) ngày 30.3 công bố cụ ông Robert Weighton, sống ở hạt Hampshire miền nam Anh, là người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới còn sống. Cụ Weighton sinh ngày 29.3.1908, tính đến ngày nhận kỷ lục được 112 tuổi và 1 ngày.
Do quy định cách ly xã hội tại Anh vì dịch Covid-19 nên đại diện GWR không thể đến tận nơi để trao chứng nhận cho cụ Weighton. Nhà dưỡng lão nơi cụ sống đã đại diện để trao chứng nhận và tuân thủ quy định về việc giữ khoảng cách an toàn.
Chứng nhận được trao cho cụ Weighton sau khi người gần nhất giữ kỷ lục này là cụ Chitetsu Watanabe người Nhật qua đời ngày 23.2, thọ 112 tuổi 355 ngày.
Cụ Weighton tỏ ra buồn bã khi nghe tin người giữ kỷ lục trước mình qua đời nhưng ông nói rất vui vì có thể sống thọ tới tuổi này và kết bạn với nhiều người.

Cụ ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời, thọ 113 tuổi

Cụ Weighton có 3 con, 10 cháu và 25 chắt. Ông là giảng viên kỹ sư hàng hải tại Đại học Thành phố ở London và nghỉ hưu năm 1973.
Cụ Weighton đã sống qua đại dịch cúm Tây Ban Nha giai đoạn 1918-1920 và nhiều thời kỳ khủng hoảng y tế khác nhưng chưa từng phải cách ly như trong đại dịch Covid-19 lần này.
Tuy nhiên, ông khuyên mọi người không nên phiền lòng về điều này mà nên học cách chấp nhận với những điều đang xảy ra. “Hãy làm những điều bạn có thể. Đừng bận tâm tới những điều bạn không thể”, cụ Weighton nói.
Người phụ nữ lớn tuổi nhất còn sống là cụ Kane Tanaka người Nhật, sinh ngày 2.1.1903. Trong khi đó, người giữ kỷ lục về tuổi thọ là cố cụ ông Jiroemon Kimura cũng là người Nhật, sinh ngày 19.4.1897 và qua đời ngày 12.6.2013, thọ 116 tuổi 54 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.