CPTPP tạo động lực để Việt Nam đẩy mạnh cải cách thể chế

18/11/2018 06:00 GMT+7

Ngày 17.11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có nhiều hoạt động quan trọng tại Hội nghị cấp cao APEC 2018 ở thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea.

Sau lễ đón do Thủ tướng nước chủ nhà Peter O’Neill chủ trì, các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự đối thoại với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC). Tại cuộc đối thoại, các thành viên ABAC, đại diện cộng đồng doanh nghiệp tại châu Á - Thái Bình Dương, đệ trình nhiều khuyến nghị quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, kết nối, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, phát triển kinh tế số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển bao trùm, xây dựng Tầm nhìn APEC sau 2020...
Động lực và thách thức từ CPTPP
Trong khuôn khổ đợt Hội nghị cấp cao APEC, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 17.11 dự Đối thoại của các nhà lãnh đạo APEC với lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương. Đối thoại có sự tham dự của lãnh đạo 14 quốc đảo Thái Bình Dương gồm quần đảo Cook, Liên bang Micronesia, Kiribati, Cộng hòa các đảo Marshall, Nauru, New Caledonia, Niue, Fiji, French Polynesia, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Samoa và các đảo Solomon.  
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Vanuatu Charlot Salwai. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Vanuatu sắp mở văn phòng tổng lãnh sự quán tại TP.HCM; thông báo việc Việt Nam đang xúc tiến cử lãnh sự danh dự tại Vanuatu. Hai Thủ tướng cũng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự khu vực dựa trên luật pháp quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không.
Sau phiên đối thoại toàn thể, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng chủ trì phiên trao đổi với các doanh nghiệp ABAC. Nhiều thành viên ABAC chúc mừng Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), khẳng định đây là cơ hội to lớn để các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc Quốc hội Việt Nam thông qua CPTPP khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc tiếp tục đổi mới toàn diện, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, ủng hộ thương mại và đầu tư tự do và mở, dựa trên luật lệ và theo tiêu chuẩn cao. CPTPP đem lại nhiều lợi ích to lớn về chiến lược và kinh tế đối với các thành viên, trong đó có Việt Nam. Nổi bật là tạo động lực để Việt Nam đẩy mạnh cải cách thể chế, tái cơ cấu nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh, mở rộng không gian liên kết kinh tế và phát triển, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi sản xuất toàn cầu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ CPTPP cũng đặt ra nhiều thách thức với Việt Nam, nhất là về áp lực cạnh tranh quyết liệt ngay tại thị trường trong nước, yêu cầu phải xử lý nhiều vấn đề mới, gia tăng khả năng dễ bị tổn thương trước biến động của kinh tế thế giới và khu vực, cũng như các vấn đề xã hội như bất bình đẳng, chênh lệch khoảng cách phát triển, mất việc làm… Thủ tướng cũng nhấn mạnh, với việc phê chuẩn CPTPP cũng như hướng tới ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Việt Nam sẽ tham gia mạng lưới 16 hiệp định thương mại tự do với gần 60 đối tác, chiếm 61% GDP và 68% tổng thương mại toàn cầu. Liên kết kinh tế của Việt Nam thực sự chuyển sang giai đoạn mới, đem lại lợi ích to lớn cho cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đang tích cực chuẩn bị hạ tầng cho kinh tế số, cụ thể là xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng Chính phủ điện tử, các thành phố thông minh... Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách quan trọng để tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế số. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và ABAC tích cực đóng góp về chính sách, tăng cường đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam phát triển mạnh nền kinh tế số, phục vụ lợi ích thiết thực của các doanh nghiệp.
Việt Nam luôn lắng nghe phản biện chính sách
Cũng trong ngày 17.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn liên minh gồm nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, kiểm tra chất lượng sản phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xử lý bệnh hiếm gặp, thực phẩm... Thủ tướng khẳng định Việt Nam và Mỹ còn rất nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt là kinh doanh, đầu tư và thương mại. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng lắng nghe những kiến nghị, đối thoại của nhà đầu tư Mỹ trong quá trình kinh doanh tại Việt Nam.
Đoàn doanh nghiệp Mỹ trao đổi với Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành về một số chính sách, văn bản quản lý nhà nước của Chính phủ trong nhiều lĩnh vực như y tế, phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, sản xuất thuốc lá; bày tỏ mong muốn được đối thoại nhiều hơn với các cơ quan chức năng của Việt Nam. Các doanh nghiệp Mỹ cho biết sẵn sàng đưa chuyên gia đến Việt Nam tham gia với Chính phủ trong xây dựng chính sách quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực, ngành nghề cụ thể.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trên tinh thần chủ đạo là không ngừng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có nhà đầu tư Mỹ. Việt Nam cũng không ngừng sửa đổi, bổ sung thể chế, chính sách phù hợp với thông lệ quốc tế, đặc biệt là tuân thủ các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia mà mới đây nhất là CPTPP, mở ra những cơ hội lớn để nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam.
Thủ tướng nêu rõ Chính phủ và các bộ ngành, cơ quan hữu quan của Việt Nam luôn lắng nghe ý kiến các nhà đầu tư, đặc biệt là phản biện về chính sách. Qua đó, Chính phủ Việt Nam tiếp tục tháo gỡ rào cản đối với hoạt động của doanh nghiệp. Thủ tướng kêu gọi và tin tưởng các doanh nghiệp Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh và tiếp tục gặt hái nhiều thành công tại Việt Nam. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.