COVID-19 tại Trung Quốc: số ca nhiễm đến từ bên ngoài lại cao hơn trong nước

Khánh An
Khánh An
15/03/2020 09:41 GMT+7

Số ca nhiễm COVID-19 du nhập từ nước ngoài vào Trung Quốc tiếp tục tăng hơn số ca nhiễm trong nước ngày thứ 2 liên tiếp.

Hãng Reuters ngày 15.3 dẫn nguồn từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NIH) cho hay Trung Quốc ghi nhận 20 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây COVID-19 trong ngày 14.3, tăng 11 ca so với ngày hôm trước.
Trong số 20 ca nhiễm mới thì có đến 16 ca liên quan đến các hành khách từ bên ngoài di chuyển đến. Những ca còn lại được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), nơi được cho là có ca nhiễm đầu tiên.
Ngày 14.3 cũng là ngày thứ 10 liên tiếp không có thêm ca nhiễm COVID-19 nào tại các khu vực khác ở Hồ Bắc.

[VIDEO] Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt 150.000, Tổng thống Trump xét nghiệm âm tính

Giới chuyên môn cho rằng các số liệu mới nhất cho thấy Trung Quốc giờ đây đối diện mối đe dọa lớn hơn từ các ca lây nhiễm từ bên ngoài, sau khi nước này bùng phát dịch từ cuối năm ngoái.
Trong số 16 ca du nhập từ bên ngoài có 5 ca tại Bắc Kinh và 3 ca tại Thượng Hải, bên cạnh các ca tại Chiết Giang, Cam Túc và Quảng Đông.
Ca nhiễm tại Thượng Hải là trường hợp công dân Trung Quốc sống tại Milan (Ý) và trở về Trung Quốc hôm 12.3 sau khi quá cảnh tại Frankfurt (Đức). Trong khi đó, chính quyền tỉnh Cam Túc cho hay có 1 ca là hành khách từ Iran và 2 ca từ Ả Rập Xê Út.
Số liệu mới nhất cho thấy đại lục có tổng cộng 84.844 ca nhiễm và 3.199 ca tử vong vì COVID-19 đến ngày 14.3, theo NIH. Có 10 ca tử vong trong ngày và tất cả đều tại Vũ Hán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.