Covid-19: Ngày chết chóc kinh hoàng mới ở Ấn Độ, Đài Loan báo động toàn lãnh thổ

Văn Khoa
Văn Khoa
19/05/2021 15:43 GMT+7

Dữ liệu mới cho thấy số người chết vì Covid-19 trong ngày ở Ấn Độ tiếp tục tăng lên mức cao chưa từng thấy trong khi Đài Loan nâng báo động toàn lãnh thổ vì số ca nhiễm tiếp tục tăng.

Dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố hôm nay 19.5 cho thấy có thêm 4.529 người chết vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, vượt con số kỷ lục 4.329 được công bố ngày 18.5 và nâng tổng số ca Covid-19 tử vong ở nước này lên 283.248, theo Reuters.
Dữ liệu mới còn cho thấy có thêm 267.334 ca mắc Covid-19, đánh dấu số ca nhiễm mới/ngày được ghi nhận ở dưới mức 300.000 ca trong ngày thứ 3 liên tiếp, sau khi vượt qua cột mốc này từ ngày 22.4.

Ấn Độ tiếp tục có ngày chết chóc kỷ lục mới vì Covid-19

Con số mới đã đẩy tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ lên 25,5 triệu ca, chỉ đứng sau tổng số ca nhiễm gần 33 triệu của Mỹ.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng con số được công bố có thể thấp hơn nhiều so với thực tế vì thiếu xét nghiệm ở nhiều vùng nông thôn của Ấn Độ, nơi dịch bệnh đang lây lan nhanh.
Trước tình trạng số ca nhiễm Covid-19 mới còn ở mức cao, Ấn Độ sẽ không thể khôi phục việc xuất khẩu số lượng lớn vắc xin Covid-19 cho đến ít nhất tháng 10, theo Reuters hôm qua 18.5 dẫn 3 nguồn thạo tin. Việc trì hoãn xuất khẩu vắc xin Covid-19 lâu hơn dự kiến này sẽ làm trầm trọng tình trạng thiếu hụt nguồn cung vắc xin cho dự án vắc xin Covid-19 toàn cầu (COVAX).
Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 mới ở Đài Loan tiếp tục tăng, buộc Đài Bắc hôm nay nâng mức báo động cho toàn vùng lãnh thổ này, theo Reuters. Đài Loan hôm nay thông báo ghi nhận thêm 267 ca nhiễm Covid-19 mới, tăng từ con số 240 được công bố ngày 18.5, và nâng tổng số ca nhiễm lên 2.533 ca, với 14 ca tử vong.

[VIDEO] Không bác sĩ, không thuốc, làng Ấn Độ để bệnh nhân Covid-19 ngồi dưới tán cây để "tăng oxy"

Chỉ trong tuần qua, Đài Loan ghi nhận thêm 1.000 ca nhiễm Covid-19, buộc giới chức đưa ra biện pháp hạn chế ở Đài Bắc từ cuối tuần trước, khiến nhiều người dân bị sốc vì họ đã quen với cuộc sống gần như bình thường lâu nay. Hôm nay, giới chức Đài Loan áp dụng những biện pháp hạn chế này cho cả vùng lãnh thổ, như hạn chế tụ tập đông người và đóng cửa các địa điểm giải trí.
Trưởng Cơ quan Y tế Đài Loan Trần Thì Trung khẳng định hiện không cần áp dụng biện pháp phong tỏa một cách đầy đủ và kêu gọi người dân không nên quá lo lắng vì ngành y tế của Đài Loan hiện vẫn còn đủ khả năng để ứng phó dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.