COVID-19: Iran ghi nhận số người chết kỷ lục trong ngày

18/03/2020 19:11 GMT+7

Chính phủ Iran hôm 18.3 thông báo virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ) gây dịch COVID-19 đã tước đi sinh mạng của 147 công dân nước này trong vòng 24 giờ, con số cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Hãng AP dẫn thông tin từ Thứ trưởng Bộ Y tế Iran, Alireza Raisi xác nhận tính đến ngày 18.3, đã có 1.135 người thiệt mạng vì virus Corona.
Trong vòng 24 giờ, nước này cũng phát hiện thêm 1.192 trường hợp dương tính, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Trung Đông lên 17.161.
Tỉnh Tehran, nơi đặt thủ đô, chứng kiến số ca nhiễm mới tăng mạnh nhất là 213, kế đến là Isfahan (162) và Đông Azerbaijan (84).
Thứ trưởng Raisi than phiền rằng các chợ của Tehran “vẫn đông đúc” và xe cộ đầy đường bất chấp cảnh báo của chính phủ là không tụ tập đông người nơi công cộng.

[VIDEO] Covid-19 lây lan mạnh, Iran tiếp tục phóng thích thêm 85.000 tù nhân

Tại châu Âu, số trường hợp dương tính với virus Corona tại Tây Ban Nha trong vòng một ngày đã tăng thêm 2.538, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 13.716 vào ngày 18.3.
Hãng AFP dẫn lời ông Fernando Simon, người đứng đầu trung tâm y tế khẩn cấp của Tây Ban Nha, cũng xác nhận số ca tử vong tăng thêm 107 lên 598 trường hợp.
Madrid vẫn là khu vực bị dịch COVID-19 hoành hành nghiêm trọng nhất, chiếm 5.637 trường hợp, tức 41% trên tổng số ca nhiễm ở Tây Ban Nha. Thành phố thủ đô cũng ghi nhận 390 người chết vì virus Corona, chiếm 2/3 trên toàn quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.