COVID-19: Campuchia thêm nhiều ca nhiễm, Philippines có 14 người chết

Văn Khoa
Văn Khoa
18/03/2020 00:13 GMT+7

Bộ Y tế Campuchia tối 17.3 xác nhận có thêm 9 ca nhiễm virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ) gây dịch COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 33, theo trang tin Fresh News .

Trước đó vài giờ, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 12 ca nhiễm COVID-19. Như vậy trong ngày 17.3, Campuchia có tổng cộng 21 ca nhiễm mới, đánh dấu số ca nhiễm mới/ngày cao nhất ở nước này kể từ khi ca đầu tiên được xác nhận vào ngày 27.1. Hiện chưa có ca COVID-19 tử vong nào ở Campuchia.
Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines ngày 17.3 ghi nhận có thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở nước này lên 14, theo Reuters. Bộ Y tế Philippines cho hay có thêm 45 ca nhiễm mới, đẩy tổng số ca nhiễm lên 187. Hôm 16.3, thượng nghị sĩ Juan Miguel Zubiri, lãnh đạo phe đa số ở thượng viện Philippines, xác nhận ông dương tính với SARS-CoV-2, theo Tân Hoa Xã.

[VIDEO] Malaysia hạn chế đi lại, Thái Lan không có lễ hội té nước Songkran vì đại dịch Covid-19

Cũng trong ngày 17.3, Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba xác nhận 2 ca COVID-19 tử vong đầu tiên ở nước này, gồm một người 34 tuổi và một người 60 tuổi. Ngoài ra, có thêm 120 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Malaysia lên 673.
Ở Thái Lan, Bộ Y tế ngày 17.3 ghi nhận thêm 30 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 177, theo Reuters. Số ca tử vong vẫn là 1.
Còn ở Indonesia, quan chức y tế Achmad Yurianto cho hay trong 2 ngày qua có thêm 38 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 172, trong đó có 5 ca tử vong.

[VIDEO] Nhiều thành phố lớn của Mỹ "đóng cửa" vì Covid-19

Ngoài Campuchia, những nước ASEAN khác có ca nhiễm SARS-CoV-2 gây COVID-19 và chưa có ca tử vong gồm Việt Nam (66 ca), Singapore (266), Brunei (54). Hai nước ASEAN còn lại chưa xác nhận có ca nhiễm nào là Lào và Myanmar. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.