Covid-19: ca tử vong cao chưa từng thấy ở Indonesia, ngày nhiễm kỷ lục ở Thái Lan

Văn Khoa
Văn Khoa
19/07/2021 21:34 GMT+7

Số người chết vì Covid-19 trong ngày ở Indonesia tiếp tục tăng lên mức cao chưa từng thấy, trong khi số ca nhiễm mới ở Thái Lan tiếp tục lập kỷ lục.

Dữ liệu từ Bộ Y tế Indonesia hôm nay 19.7 cho thấy có thêm 1.338 người chết vì Covid-19, vượt số ca Covid-19 tử vong/ngày cao kỷ lục được ghi nhận hôm 16.7 là 1.205 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 74.920, theo Reuters. Dữ liệu mới còn cho thấy có thêm 34.257 ca nhiễm Covid-19, mức thấp nhất kể từ ngày 6.7, nâng tổng số ca nhiễm ở Indonesia lên hơn 2,9 triệu ca.

Tình nguyện viên mong giữ được tinh thần khi số ca tử vong Covid-19 tăng kỷ lục ở Indonesia

Đứng sau Indonesia ở Đông Nam Á về số ca tử vong và số ca nhiễm lần lượt là Philippines và Malaysia. Bộ Y tế Philippines hôm nay ghi nhận thêm 72 ca Covid-19 tử vong và 5.651 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt là 26.786 và 1.5 triệu ca, theo tờ The Philippine Star.
Ở Malaysia, giới chức y tế hôm nay ghi nhận 129 ca Covid-19 tử vong và 10.972 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt 7.148 và 927.533, theo báo The Star.
Covid-19 cũng đang diễn biến rất phức tạp ở những quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan, Campuchia và Lào. Bộ Y tế Thái Lan hôm nay ghi nhận thêm 81 người chết vì Covid-19, và 11.784 ca nhiễm, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp nước này ghi nhận số ca nhiễm mới/ngày cao kỷ lục. Số liệu mới nâng tổng số ca Covid-19 tử vong và số ca nhiễm ở Thái Lan lên lần lượt 3.422 và 415.170 , theo tờ Bangkok Post.
Ở Campuchia, Bộ Y tế hôm nay ghi nhận thêm 22 ca Covid-19 tử vong và 790 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt 1.128 và 67.971, theo trang tin Fresh News.

Số bác sĩ thiệt mạng vì Covid-19 ở Indonesia tăng vọt

Cùng ngày, giới chức Lào ghi nhận thêm 114 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.540. Tất cả ca nhiễm mới là ca nhập khẩu, nhưng chính phủ Lào hôm nay quyết định gia hạn các biện pháp phong tỏa đến ngày 3.8, viện dẫn tình hình dịch bệnh ở các nước láng giềng chưa ổn định, theo tờ The Laotian Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.