Công ty Trung Quốc sơn xanh đá để… khôi phục môi trường

Khánh An
Khánh An
06/08/2019 20:00 GMT+7

Công ty khai thác đá dùng thủ đoạn ngụy trang nhằm tránh bị phát hiện không khôi phục môi trường .

Theo Hoàn Cầu thời báo, nhà máy khai thác đá Changsheng ở thành phố Tân Thái (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) vừa bị phát hiện sơn đá màu xanh lá cây để giả làm cỏ, nhằm qua mặt cơ quan chức năng khi đánh giá việc khôi phục môi trường.
Cho rằng các vệ tinh chỉ có thể chụp những hình ảnh không rõ nét trên mặt đất, công ty quyết định phun sơn lên những đống đá quanh khu vực khai thác.
Một nhân viên thừa nhận nhà máy cố ý thực hiện việc ngụy trang trên nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Theo một tài xế xe tải tại đây, công nhân bắt đầu sơn đá màu xanh lá cây từ năm 2018 theo chỉ đạo của ban giám đốc.
Người phụ trách nhà máy cho biết đã nhận được chứng nhận về đánh giá môi trường. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tại địa phương cho biết chưa hề cấp giấy chứng nhận, đồng thời tuyên bố sẽ sớm đóng cửa nhà máy và điều tra vụ việc.
Trong khi đó, Phó bí thư thành phố Tân Thái Triệu Thụ Cương cho biết Changsheng là “một công ty không có lương tâm”.
Theo Đài CNTV, Trung Quốc từng xảy ra nhiều vụ việc tương tự và một số quan chức thường làm ngơ đối với các vi phạm về môi trường.

Cận cảnh những tảng đá sơn xanh để giả làm cây cỏ

Ảnh chụp màn hình Hoàn Cầu thời báo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.