Công ty Pháp bán được quả tim nhân tạo đầu tiên

19/07/2021 19:05 GMT+7

Hôm 19.7, công ty Carmat của Pháp thông báo đã bán được quả tim nhân tạo đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 2008, và người nhận là một bệnh nhân Ý đang chờ được ghép tim.

Cuộc phẫu thuật với quả tim nhân tạo đã được thực hiện dưới sự chủ trì của bác sĩ Ciro Maiello tại bệnh viện Azienda Ospedaliera dei Colli ở Naples, Hãng AFP đưa tin.
Tháng 12.2020, Carmat đã được cấp nhãn CE, chính thức được phép bán sản phẩm tim nhân tạo Aeson trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu (EU) và dành cho những bệnh nhân đang chờ được ghép tim.
Để được công nhận ở EU, Carmat thực hiện cuộc nghiên cứu có tên PIVOTAL, được triển khai từ năm 2016 và tiếp tục kéo dài cho đến nay.
Vào tháng 11.2019, kết quả thu thập từ 11 bệnh nhân đầu tiên tham gia PIVOTAL cho thấy 73% số người sống sót sau 6 tháng được ghép tim nhân tạo, hoặc chờ đến lúc ghép nội tạng thành công trong thời gian này.
Đại diện công ty cho hay việc ghép tim Aeson cho bệnh nhân người Ý đánh dấu lần đầu tiên nó được sử dụng ngoài dự án PIVOTAL
Chi phí cho cuộc phẫu thuật trên là hơn 150.000 euro.
Hiện Carmat tiếp tục tuyển tình nguyện viên tham gia dự án nghiên cứu tại Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.