Công tố Nga điều tra nền độc lập của 3 nước Baltic

02/07/2015 07:49 GMT+7

Viện Tổng công tố Nga thông báo sẽ “xem xét tính hợp pháp” đối với việc công nhận nền độc lập cho 3 nước vùng Baltic cách đây gần 25 năm, theo Interfax ngày 1.7. Estonia, Latvia, Lithuania tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô vào các năm 1990 và 1991.

Viện Tổng công tố Nga thông báo sẽ “xem xét tính hợp pháp” đối với việc công nhận nền độc lập cho 3 nước vùng Baltic cách đây gần 25 năm, theo Interfax ngày 1.7. Estonia, Latvia, Lithuania tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô vào các năm 1990 và 1991.

Một bức tượng Hồng vệ binh thời Thế chiến thứ 2 tại thủ đô Tallinn, Estonia. Năm 2007,
bức tượng này được dời từ trung tâm thành phố về một nghĩa trang quân đội - Ảnh: Reuters
Quyết định nói trên được đưa ra sau đề xuất từ 2 nghị sĩ Yevgeny Fyodorov và Anton Romanov thuộc đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất. Hai người này cho rằng quyết định của Hội đồng Nhà nước Liên Xô trao quyền độc lập cho các nước Baltic năm 1991 là bất hợp pháp.
Hôm qua, Ngoại trưởng Lithuania Linas Linkevicius chỉ trích Viện Tổng công tố Nga “có hành động khiêu khích” và tuyên bố: “Tôi hy vọng hành động vô nghĩa này sẽ bị dừng lại”. Estonia và Latvia chưa có phản ứng.
Trong khi đó, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói ông “chưa nghe nói về đề xuất trên”, đồng thời khẳng định Moscow có các mối quan hệ ngoại giao và thỏa thuận cấp nhà nước với những nước Baltic. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng trả lời các phóng viên rằng: “Tôi cũng đang khó hiểu với chuyện này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.