Con trai cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro tự sát

02/02/2018 10:35 GMT+7

Truyền thông Cuba đưa tin Fidel Castro Diaz-Balart, con trai đầu của cố lãnh tụ Fidel Castro, đã tự sát tại Havana do mắc chứng trầm cảm trong thời gian dài.

Tờ Granma ngày 2.2 đưa tin ông Castro Diaz-Balart, 68 tuổi, tự sát vào ngày 1.2. “Ông Fidel Castro Diaz-Balart, dù đã được một nhóm bác sĩ điều trị trong nhiều tháng do bị trầm cảm nặng, đã tự sát vào sáng nay (tức 1.2)”, tờ Granma đưa tin.

Thường được gọi là Fidelito, ông là con trai đầu lòng của cố lãnh tụ Fidel Castro - người qua đời hồi tháng 11.2016.
Ông Castro Diaz-Balart vốn là một nhà vật lý hạt nhân từng được đào tạo tại Liên Xô.
Ông từng nhập viện điều trị chứng trầm cảm, và vài tháng gần đây tiếp tục được điều trị như bệnh nhân ngoại trú.
Ông Castro Diaz-Balart là cố vấn khoa học cho Hội đồng Nhà nước Cuba và cũng giữ chức Phó chủ tịch Viện Khoa học Cuba trước khi qua đời.
Theo BBC, ông là tác giả của nhiều cuốn sách và đại diện cho Cuba tại các sự kiện học thuật quốc tế trên khắp thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.