Con rể ông Hun Sen làm lãnh đạo cảnh sát quốc gia

18/01/2018 15:36 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa bổ nhiệm con rể Dy Vichea vào chức vụ phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quốc gia.

Ông Dy Vichea, kết hôn với con gái đầu của ông Hun Sen là bà Hun Mana, đã đảm nhận cương vị mới vào ngày 16.1, theo Reuters hôm 18.1.
Ông Dy Vichea là con trai cố Tổng cục trưởng cảnh sát quốc gia Hok Lundy, người qua đời trong một tai nạn trực thăng vào năm 2008.
Trả lời Reuters, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Khieu Sopheak đã bênh vực quyết định điều động ông Dy Vichea vào vị trí mới và so sánh chuyện này với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định ái nữ Ivanka Trump làm cố vấn cho mình.
“Chẳng có điều luật nào cấm việc này”, Reuters dẫn lời ông Khieu Sopheak.
Con rể ông Hun Sen Dy Vichea Facebook/thmeythmey
Theo Reuters, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quốc gia Campuchia Neth Savoeun cũng lập gia đình với một người cháu gái của ông Hun Sen.
Trong khi đó, con trai trưởng của ông Hun Sen, trung tướng Hun Manet hiện là phó tư lệnh Các lực lượng vũ trang hoàng gia Campuchia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.