Con gái cựu Phó thủ tướng Israel bị bắt ở Mỹ

03/02/2012 11:59 GMT+7

(TNO) Con gái của cựu Phó thủ tướng Israel Binyamin Fuad Ben-Eliezer đã bị bắt giữ ở New York (Mỹ) do liên quan đến một vụ lừa đảo thuốc kê toa tại bang Florida, hãng AP đưa tin ngày 2.2.

Cảnh sát và các công tố viên cho biết, Tayla Ben-Eliezer, 39 tuổi, bị bắt ngày 1.2 tại sân bay Kennedy sau khi đáp chuyến bay từ Tel Aviv.

Tayla Ben-Eliezer là một trong năm người con của ông Ben-Eliezer, hiện là nghị sĩ quốc hội và từng giữ các chức vụ Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Lao động, Bộ trưởng Quốc phòng và Phó thủ tướng Israel.

Cảnh sát Mỹ cho biết cô Ben-Eliezer bị bắt sau khi phát hiện cô là mục tiêu của một lệnh bắt ở Florida hồi tháng 7.2011 với cáo buộc tiếp nhận một loại thuốc thuộc diện kiểm soát bằng cách lừa đảo.

Người phụ nữ này đang bị giam giữ chờ phiên tòa luận tội. Hiện chưa rõ cô có luật sư hay không.

Khang Huy

>> Máy bay Israel bị phản đối ở Indonesia
>> Mỹ - Israel “bàn về tấn công Iran”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.