Cơ phó chuyến bay 4U9525 đánh thuốc cơ trưởng

11/04/2015 06:15 GMT+7

Theo tờ Kölner Express, dữ liệu khai thác từ máy tính cá nhân của cơ phó Andreas Lubitz cho thấy trước khi cùng lái chuyến bay định mệnh 4U9525 của Hãng Germanwings rơi tại Pháp ngày 24.3 làm 150 người thiệt mạng, người này đã tìm kiếm thông tin về thuốc lợi tiểu.

Theo tờ Kölner Express, dữ liệu khai thác từ máy tính cá nhân của cơ phó Andreas Lubitz cho thấy trước khi cùng lái chuyến bay định mệnh 4U9525 của Hãng Germanwings rơi tại Pháp ngày 24.3 làm 150 người thiệt mạng, người này đã tìm kiếm thông tin về thuốc lợi tiểu.

Các nhà điều tra cho rằng Lubitz có thể đã bỏ loại thuốc nói trên vào thức uống để “gài” cơ trưởng Patrick Sondheimer phải đi vệ sinh nhằm chiếm quyền kiểm soát buồng lái.
Điều này phù hợp với giả thuyết được đưa ra sau khi phân tích thông tin từ hộp đen ghi âm buồng lái rằng cơ phó đã cố tình lái máy bay đâm vào núi để tự sát sau khi ông Sondheimer ra ngoài. Lubitz bị cho là từng trầm cảm nặng, lại đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và tình cảm.
Ngoài ra, hộp đen thứ hai cũng cho thấy máy bay đã bị chủ ý hạ độ cao để đâm vào núi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.