Có ít nhất 38 người thiệt mạng do bão Rammasun

18/07/2014 03:00 GMT+7

Hàng triệu người tại Philippines đã trải qua ngày thứ hai trong tình trạng mất điện, sau khi cơn bão Rammasun làm tê liệt thủ đô Manila và tàn phá nhiều nhà cửa ở nông thôn, khiến ít nhất 38 người chết và 8 người mất tích.


Cây ngã vì bão ở thủ đô Manila của Philippines  

Theo AFP, trong nỗ lực hạn chế số thương vong ở mức thấp nhất, chính phủ Philippines đã sơ tán gần 400.000 người trên đường càn quét của bão.

Tuy nhiên, nhiều người đã chết do cây đổ, sập nhà và những lý do khác, theo số liệu từ Hội đồng Quản lý và giảm thiểu nguy cơ thiên tai quốc gia. Người đứng đầu cơ quan này, ông Alexander Pama cho hay số người chết có thể còn tăng cao sau khi khôi phục được liên lạc với những vùng nông thôn hẻo lánh.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Philippines Richard Gordon cho biết bão đã đánh sập mạng lưới điện của gần như toàn bộ vùng Manila và các vùng phụ cận.

Thụy Miên

>> Thủ tướng yêu cầu dừng các cuộc họp không cần thiết để ứng phó bão Rammasun
>> Hơn 20 chuyến bay bị chậm dây chuyền vì bão Rammasun
>> Phòng chống bão Rammasun: 222 tàu cá xa bờ Quảng Ninh đang vào nơi trú bão an toàn
>> Bão Rammasun sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.