Cơ hội mới và cuối

13/07/2015 08:46 GMT+7

Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của Myanmar thông báo tham gia cuộc tổng tuyển cử ngày 8.11 để giúp thủ lĩnh của đảng là bà Aung San Suu Kyi duy trì ít nhất trên lý thuyết cơ hội mới và cũng là cuối cùng để trở thành tổng thống.

Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của Myanmar thông báo tham gia cuộc tổng tuyển cử ngày 8.11 để giúp thủ lĩnh của đảng là bà Aung San Suu Kyi duy trì ít nhất trên lý thuyết cơ hội mới và cũng là cuối cùng để trở thành tổng thống.

>> Tổng tuyển cử ở Myanmar diễn ra vào tháng 11

Cuộc tổng tuyển cử lần này là cơ hội cuối cùng cho bà Suu Kyi thực hiện ý định trở thành
 Tổng thống Myanmar - Ảnh: Reuters
Năm 1990, NLD và bà Suu Kyi thắng cử nhưng giới quân sự không để cho họ cầm quyền. Năm 2010, chính quyền quân sự tổ chức tổng tuyển cử nhưng NLD và bà Suu Kyi không tham gia.
Cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ là cơ hội mới cho NLD trở thành đảng cầm quyền. Sau mấy năm tiến hành cải cách chính trị, Myanmar đã có những bước chuyển đổi trong quá trình dân chủ hóa khó có thể bị đảo ngược. Nếu NLD thắng cử lần này thì giới quân sự sẽ chấp nhận kết quả chứ không thể lặp lại kịch bản như năm 1990.
Cuộc tổng tuyển cử lần này là cơ hội cuối cùng cho bà Suu Kyi thực hiện ý định trở thành Tổng thống Myanmar. Bà tuổi đã cao và thời gian càng trôi đi thì uy danh có được từ thời đương đầu với chính quyền quân sự sẽ càng nhạt nhòa. Giới quân sự ngày càng củng cố nền tảng và vị thế trong quá trình dân chủ hóa đất nước, tranh thủ được ngày càng sâu rộng sự tin tưởng của cử tri lẫn hậu thuẫn của bên ngoài.
Rõ ràng là bà Suu Kyi và NLD nhận ra rằng chỉ khi tham gia cuộc chơi mới có thể nắm bắt và tận dụng cơ hội mới, chỉ với thắng cử vang dội thì mới có thể sửa đổi hiến pháp hiện hành. Chỉ khi đó mới có thể đẩy lùi quyền lực của giới quân sự và bà Suu Kyi mới có thể trở thành tổng thống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.