Có gì trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1?

14/12/2019 14:31 GMT+7

Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 bao gồm nhiều nội dung quan trọng sau màn ăn miếng trả miếng về thuế kéo dài gần 2 năm qua.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn tối 13.12 cho biết nước này và Mỹ đã đạt thỏa thuận thương mại về nguyên tắc và đang hoàn tất văn kiện, đàm phán thời gian địa điểm để ký kết.
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết thỏa thuận sẽ được các quan chức cấp bộ trưởng ký tại Washington D.C vào đầu tháng 1.2020, theo đài CNBC. Dưới đây là một số nội dung chính của thỏa thuận.

Mỹ-Trung nhất trí được gì trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1?

Về thuế
Mỹ sẽ không thi hành thuế suất 15% đối với 160 tỉ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc (gồm hàng điện tử, đồ chơi, quần áo) dự kiến có hiệu lực vào ngày 15.12.
Trung Quốc hủy thuế trả đũa dự kiến được áp dụng cùng ngày, trong đó có thuế 25% đối với xe hơi Mỹ.
Mỹ sẽ giảm mức thuế 15% đối với 120 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc áp dụng hồi tháng 9 xuống còn 7,5%. Bên cạnh đó, Mỹ vẫn giữ nguyên mức thuế 25% đối với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc và coi đó là công cụ mặc cả trong cuộc đàm phán thỏa thuận giai đoạn 2.
Về thâm hụt thương mại và nông sản
Giới chức Mỹ nói Trung Quốc đồng ý tăng sức mua hàng hóa và dịch vụ Mỹ lên thành ít nhất 200 tỉ USD trong 2 năm tới nhằm cân bằng cán cân thương mại. Các mặt hàng bao gồm hàng sản xuất, nông sản, năng lượng và dịch vụ. Hiện Mỹ chịu thâm hụt 419 tỉ USD trong quan hệ thương mại với Trung Quốc.
Trong 2 năm tới, Trung Quốc cam kết mua ít nhất 40 tỉ USD nông sản Mỹ mỗi năm. Năm 2017, trước khi chiến tranh thương mại xảy ra, Trung Quốc mua 24 tỉ USD nông sản Mỹ. Ông Lighthizer nói mục tiêu là 50 tỉ USD/năm. Thỏa thuận cũng gia tăng việc xuất khẩu các mặt hàng như lê, cam quýt, chà là, gà chế biến sẵn từ Trung Quốc sang Mỹ, theo tờ Politico.

Nhân vật quyền lực nhất giới ngân hàng Mỹ nói gì về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung?

Về sở hữu trí tuệ
Trung Quốc gia tăng bảo hộ pháp lý cho thương hiệu, quyền tác giả, sáng chế bằng cách cải thiện thủ tục hình sự và dân sự chống việc xâm phạm, đánh cắp bản quyền và làm giả hàng hóa.
Theo Reuters, Trung Quốc cũng cam kết tuân thủ những lời hứa trước đó về việc không ép buộc công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ, hạn chế hỗ trợ trực tiếp cho việc đầu tư ở nước ngoài nhằm thâu tóm công nghệ.
Về tiền tệ
Trung Quốc cam kết không hạ giá tiền tệ để tăng sức cạnh tranh, không điều chỉnh tỷ giá hối đoái để đạt lợi thế thương mại. Ngoài ra, giới chức Mỹ cho biết Trung Quốc cũng cam kết để cho các công ty Mỹ tiếp cận thị trường dịch vụ tài chính Trung Quốc nhiều hơn.
Về việc thi hành thỏa thuận, Đại diện Thương mại Lighthizer nói cần có thái độ dè dặt về khả năng Trung Quốc sẽ thực hiện các cam kết. Ông khẳng định Mỹ sẽ không tung thêm thuế nếu Trung Quốc đàm phán một cách chân thành.

Mỹ-Trung đạt "thỏa thuận thương mại về nguyên tắc"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.