Cô bé Việt nghị lực ở Đài Loan

07/04/2019 22:00 GMT+7

Cô bé 11 tuổi tên Điềm Điềm ở huyện Gia Nghĩa, tây nam Đài Loan đã vượt qua 1.800 ứng viên để lọt vào danh sách 10 trẻ em tiêu biểu do Quỹ trẻ em và gia đình địa phương bầu chọn.

Theo tờ Taiwan Times, Điềm Điềm là con đầu lòng của một người mẹ đơn thân VN. Sau khi ly hôn người chồng Đài Loan cách đây 2 năm, mẹ Điềm Điềm tự lực nuôi cô bé và con trai nhỏ bằng nghề cạy vỏ hàu.
Ngay từ lúc còn học mẫu giáo, Điềm Điềm đã được mẹ hướng dẫn cách cạy vỏ hàu và dần trở thành “chuyên gia”. Thậm chí, em từng được trao thưởng vì nằm trong tốp 7 người cạy vỏ hàu nhanh nhất của huyện Gia Nghĩa. Hằng ngày, sau giờ học,

Điềm Điềm giúp mẹ cạy 16 kg vỏ hàu, kiếm được hơn 400 Đài tệ (300.000 đồng)/ngày. Em cũng đạt được kết quả học tập xuất sắc ở trường, bao gồm cả những hoạt động ngoại khóa như bơi lội, âm nhạc và hội họa. Ban giám đốc Quỹ trẻ em và gia đình huyện Gia Nghĩa nhấn mạnh câu chuyện nghị lực của Điềm Điềm giúp truyền cảm hứng cho nhiều trẻ em khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.