Chuyến đi đặc biệt của Giáo hoàng Francis

07/03/2021 10:09 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin Giáo hoàng Francis đã đến thủ đô Baghad, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tại Iraq. Đây là chuyến công du quốc tế đầu tiên của Giáo hoàng Francis kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Dịch Covid-19 và lo ngại về an ninh đã khiến đây là chuyến công du nguy hiểm nhất của ông. Tuy vậy, vị giáo hoàng 85 tuổi nói ông cảm thấy “có trách nhiệm” phải thực hiện hành trình “mang tính biểu tượng” này.
Tại Baghdad, giáo hoàng kêu gọi chấm dứt mọi hành động bạo lực và cực đoan.

Giáo hoàng Francis bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Iraq

Khoảng 10.000 nhân viên an ninh Iraq đã được triển khai để bảo vệ giáo hoàng, trong khi lệnh giới nghiêm cả ngày đêm cũng đang được áp dụng để hạn chế dịch Covid-19 lây lan.
Trong những ngày tới, giáo hoàng di chuyển bằng xe chống đạn, máy bay và trực thăng đến 4 thành phố của Iraq, gồm cả Mosul - thành trì trước đây của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.