Chụp hình 'khoe' mông trước chùa ở Bangkok, hai người Mỹ bị bắt

29/11/2017 11:16 GMT+7

Hai người đàn ông người Mỹ bị cảnh sát Thái Lan bắt vì chụp hình lộ mông trước một ngôi chùa ở Bangkok, hành động bị xem là vi phạm thuần phong mỹ tục và xúc phạm tín ngưỡng của người Thái.

Hai người đàn ông có tên thường gọi là Joseph và Travis, cùng 38 tuổi, có sở thích đi du lịch và cùng chụp hình lộ mông trần ở các điểm du lịch mà họ đến. Họ đưa chúng lên trang tài khoản mạng xã hội trên internet.
Trong số những bức ảnh họ chụp, có ảnh được chụp trước một ngôi chùa trong Bangkok mà giới chức Thái Lan xác định là Wat Arun, gần khu Hoàng cung. Ngay lập tức, thông tin và hình ảnh của hai du khách người Mỹ này bị giới chức Thái Lan đưa vào danh sách “đen”, cần truy nã.
Tối 28.11, hai người đàn ông đã bị cảnh sát bắt khi đang làm thủ tục hải quan ở sân bay Don Muang. Cảnh sát cho biết hai người bị bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra làm rõ hành vi vi phạm “thuần phong mỹ tục và xúc phạm tín ngưỡng” của người Thái. Hai người này đã thừa nhận đó là hình ảnh của họ.
Hình khoe mông trần trước Wat Arun Khaosod

Hai người Mỹ bị bắt vì khoe mông phản cảm Khaosod
Một cảnh khoe mông trần khác của hai người đàn ông này Khaosod

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.