[Chùm ảnh] Người Mỹ sơ tán vì sợ vỡ đập ở California

14/02/2017 14:30 GMT+7

Trong khi lượng nước trong hồ Oroville ở California đang giảm xuống, lệnh sơ tán đối với gần 190.000 dân dưới vùng hạ lưu vẫn được giữ nguyên.

Lệnh sơ tán khẩn cấp được ban bố vào ngày 12.2 sau khi giới chức bang California thông báo tuyến xả lũ khẩn cấp ở đập Oroville có thể không cầm cự được lâu và nguy cơ xả một lượng nước khổng lồ xuống các khu dân cư ở hạ lưu.
Tuy nhiên đến ngày 13.2, mực nước trong hồ Oroville đã giảm đáng kể và không còn tràn qua tuyến xả khẩn cấp. Bang này hiện chạy đua với thời gian để giảm mực nước trong hồ xuống còn 15 m khi thông tin dự báo cho thấy trong khu vực sắp có bão. Trong khi đó, khu vực bị xói lở ngay tuyến xả khẩn cấp cũng được sửa chữa và chính quyền đang đánh giá tình hình, lên kế hoạch để đưa người dân về nhà, theo Reuters.
Hàng hoá cứu trợ được gửi đến người dân đang tập trung sơ tán ở thành phố Chico, bang California Reuters
Đồ ăn thức uống được chuyển đến trung tâm Chữ thập đỏ ở thành phố Chico Reuters
Người dân Oroville đi sơ tán đang nhận quần áo cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ tại Chico, California ngày 13.2 Reuters
Với nhiều người dân Oroville phải sơ tán, xe hơi giờ là nhà tạm của họ tại một trung tâm cứu trợ ở Chico, California Reuters
Trong khi đó, tại thành phố Oroville không còn một bóng người sau khi lệnh sơ tán được phát đi Reuters
Siêu thị vắng tanh Reuters
Chỉ còn vài chiếc xe bị bỏ lại trên phố. Chính quyền trước đó liên tục lặp lại rằng việc sơ tán không phải là diễn tập Reuters
Người dân giơ những tấm bảng cảm ơn công nhân giúp gia cố con đập Reuters
Nhiều khối đá được cho vào các túi lớn và dùng để trám các miệng hố bị xói lở do xả lũ Reuters
Các bao tải đựng đá được chuẩn bị để trực thăng đưa đến sửa chữa đập tràn của hồ Oroville Reuters
Trực thăng vận chuyển đá đến đập Oroville Reuters
Một công viên ở vùng hạ lưu bị ngập do lũ Reuters
Một ngôi nhà ngập gần đến mái AFP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.