[CHÙM ẢNH] Giá rét chết người ở nhiều vùng của nước Mỹ

01/02/2019 19:10 GMT+7

Đợt băng giá hoành hành ở miền trung Tây Mỹ đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Một số địa điểm ở bang Minnesota sẽ lạnh đến -53oC trong khi nhiệt độ tại thành phố Chicago có thể xuống đến -75oC, tất cả đều thấp hơn nhiệt độ trung bình của Nam cực.
Chính quyền các bang Illinois, Michigan và Wisconsin đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm chống chọi với đợt rét kinh hoàng.
Giới chức cảnh báo mọi người có thể bị bỏng lạnh chỉ trong vài phút đứng ngoài trời.
Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ, đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm, các vùng Trung Tây Mỹ hứng một đợt giá lạnh hơn Nam Cực.
Mặt hồ Michigan ở Chicago đóng băng Shuttestock
Một góc phố ở thành phố Buffalo, bang New York Reuters
Nước sôi nhanh chóng biến thành băng ở Chicago Reuters
Sông Chicago khi đợt giá rét lạnh hơn Nam Cực ập vào đây Reuters
Khu tài chính New York AFP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.