[CHÙM ẢNH] Biên giới liên Triều bình yên trong ngày căng thẳng

26/04/2017 08:48 GMT+7

Ngày 25.4 kỷ niệm 85 năm thành lập lực lượng vũ trang CHDCND Triều Tiên, cũng là ngày có nhiều đồn đoán về việc Triều Tiên tập trận bắn đạn thật, hoặc tiếp tục thử hạt nhân như những đe doạ gần đây.

Tuy nhiên trong ngày 25.4, lực lượng pháo binh Triều Tiên cũng đã tiến hành tập trận bắn đạn thật, theo Yonhap.

Trong khi truyền thông quốc tế liên tục cập nhật các diễn biến mới nhất về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên với những từ có tần suất dày đặc như "đánh phủ đầu", "diễn tập sơ tán công dân", "tàu sân bay", "lằn ranh đỏ"... thì nhịp sống thường nhật ở thủ đô Seoul lẫn khu biên giới liên Triều vẫn bình thường.

Suốt tháng qua, khu du lịch DMZ (vùng phi quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên từ năm 1953) phía Hàn Quốc ở ngay biên giới vẫn mở cửa đón khách tham quan, chỉ duy trì lịch nghỉ cố định vào ngày thứ hai hàng tuần.

Những hình ảnh do phóng viên Thanh Niên ghi nhận tại khu vực biên giới ngày 25.4.

Một góc khu phi quân sự, nhìn từ phía Hàn Quốc Trọng Phước
Binh sĩ Hàn Quốc trong khu quân sự sáng 25.4 Trọng Phước
Những vọng gác ở khu vực giới tuyến Trọng Phước
Du khách vẫn được lên đài quan sát, dùng ống nhòm nhìn sang phía Triều Tiên Trọng Phước
Cầu đường sắt nối từ Hàn Quốc đến Khu công nghiệp Kaesong (Triều Tiên) bên cạnh cây cầu cũ bị tàn phá bởi chiến tranh được giữ lại làm điểm tham quan Trọng Phước
Cảnh đẹp ở khu DMZ phía Hàn Quốc Trọng Phước
Ngay buổi sáng 25.4, giữa lúc thế giới theo dõi những diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thì trẻ em tiểu học Hàn Quốc vẫn được nhà trường đưa đến DMZ tham quan Trọng Phước
Một hãng thông tấn ghi hình tại khu vực biên giới trưa 25.4 Trọng Phước
Trong khi đó nhịp sống tại thủ đô Seoul vẫn bình yên, dường như người dân không quan tâm mấy đến tình hình căng thẳng đăng tải trên truyền thông những ngày gần đây Trọng Phước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.