Chùm ảnh ấn tượng về những robot 'giống hệt người'

30/04/2015 13:35 GMT+7

(TNO) Trong thời đại mới, robot không đơn thuần là những cỗ máy biết di chuyển hay phát ra giọng nói. Sự phát triển của công nghệ đang tạo ra những robot ngày càng giống con người về hình thức lẫn cử chỉ, "cảm xúc".

(TNO) Trong thời đại mới, robot không đơn thuần là những cỗ máy biết di chuyển hay phát ra giọng nói. Sự phát triển của công nghệ đang tạo ra những con robot ngày càng giống người về hình thức lẫn cử chỉ, "cảm xúc".

Reuters ngày 29.4 vừa có bộ ảnh ấn tượng về công nghệ robot trên thế giới.
Một robot tên "Yangyang" vừa gây sốt trong cuộc triển lãm hôm 29.4 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nó có biểu hiện cảm xúc và ngoại hình khiến nhiều người rất dễ nhầm tưởng đây là một cô gái bằng xương bằng thịt
Diễn viên người Tây Ban Nha Antonio Banderas bên cạnh một robot hình người tại Liên hoan phim San Sebastian lần thứ 62 ngày 21.9.2014. Chú robot này được sử dụng trong phim Automata do Banderas đóng vai chính - Ảnh: Reuters. 
Robot HRP-4C tại dự án trình diễn thời trang Shinmai Creator's Project ở Tokyo, Nhật Bản ngày 23.3.2009
 - Ảnh: Reuters. 
Robot tên Han mô phỏng con người tại Hồng Kông ngày 18.4.2015 vừa qua. Chú robot này có thể biểu hiện khuôn mặt thông qua lệnh từ giọng nói. Theo thông tin từ đội ngũ phát triển Hanson Robotics, da của robot Han được làm từ vật liệu Frubber, một loại polymer đàn hồi mô phỏng da người. Robot Han được cho có thể biểu hiện 40 cảm xúc khác nhau và trả lời một số câu hỏi đơn giản. Nó được dùng trong ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng
Một nha sĩ thực nghiệm trên một robot đóng vai bệnh nhân nha khoa tại Đại học Showa ở Tokyo, Nhật Bản ngày 25.3.2010. Robot này được phát triển nhằm phục vụ sinh viên nha khoa thực hành và có thể được sử dụng trong các bài kiểm tra. Đặc biệt, robot này có khả năng thể hiện cảm xúc, phản xạ y hệt như người khi bị khám răng
Nhân viên tiếp tân của cửa hàng bách hóa Nihonbashi Mitsukoshi chụp ảnh với robot Aiko Chihira trong trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản tại buổi ra mắt robot ở Tokyo, Nhật Bản ngày 20.4.2015. Aiko Chihira, do hãng Toshiba phát triển, được sử dụng như một "nhân viên tiếp tân". Điểm đặc biệt là nó giống hệt con người ngoài sức tưởng tượng 
Robot tên "The Incredible Bionic Man" tại Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Smithsonian ở Washington (Mỹ) ngày 17.10.2013. Đây là robot điều khiển điện tử đầu tiên của thế giới, có bộ phận chân tay giả và cấy ghép nội tạng nhân tạo
Nhà khoa học Đan Mạch Henrik Scharfe (phải) bên cạnh robot Geminoid-DK mô phỏng chính mình trong bài thuyết trình tại cuộc thi robot quốc gia ở San Jose, Costa Rica ngày 16.8.2013
Tác phẩm của các kỹ sư thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan bắt chước những biểu hiện trên khuôn mặt của con người tại Triển lãm robot quốc gia Đài Loan ngày 19.10.2010
Một robot với những ngón tay mềm cầm sushi nhựa tại Tokyo, Nhật Bản ngày 12.06.2009. Cử động ngón tay của robot rất thành thục
Robot biết chơi nhạc cụ tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 2.11.2006
Robot Repliee Q2 (bên trái), với 42 thiết bị truyền động để tạo ra hành vi của con người, đối diện một sinh viên tại triển lãm ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 31.10.2006
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.