Chủ tịch Trung Quốc điện đàm về dịch COVID-19 với Tổng thống Nga

20/03/2020 08:12 GMT+7

Trung Quốc sẵn sàng “hợp tác với tất cả các nước” để đẩy mạnh cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định.

Tân Hoa xã ngày 20.3 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề phòng chống dịch COVID-19 vào tối 19.3.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh “sẵn sàng nỗ lực phối hợp với Nga và tất cả các nước để bảo vệ an ninh y tế công cộng toàn cầu. Trung Quốc có sự chắc chắn, tự tin, năng lực để đạt được chiến thắng cuối cùng trước đại dịch”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình nói với ông Putin.

[VIDEO] Đến thăm Vũ Hán, Chủ tịch Tập Cận Bình nói gì?

Bệnh COVID-19, hiện làm tử vong hơn 9.800 người trên toàn thế giới, lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm ngoái.
Đến nay, COVD-19 đã lan rộng tới hơn 158 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo AFP.
Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 20.3 thông báo số người chết vì bệnh COVID-19 ở Trung Quốc trong ngày 19.3 là 3 người, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này lên 3.248.
Tổng số ca nhiễm COVID-19 của Trung Quốc hiện vào khoảng 80.970.

Nga tăng cường bảo vệ Tổng thống Putin, đóng cửa lăng Lenin để phòng dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.