Chủ tịch Kim Jong-un 'rất hài lòng' về hệ thống vũ khí mới thử nghiệm

Bảo Vinh
Bảo Vinh
03/08/2019 10:11 GMT+7

CHDCND Triều Tiên ngày 3.8 thông báo quân đội nước này vừa tiếp tục thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong-un.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cuộc phóng thử diễn ra vào rạng sáng ngày 2.8 nhằm kiểm tra năng lực của hệ thống pháo phản lực phóng loạt có dẫn đường cỡ lớn mới được phát triển. Chủ tịch Kim Jong-un “rất hài lòng” về kết quả của cuộc thử nghiệm.
Đây là lần thứ hai trong tuần Triều Tiên tiến hành bắn thử hệ thống mới này. Cuộc thử nghiệm đầu diễn ra vào hôm 31.7 và quân đội Hàn Quốc sau đó thông báo Triều Tiên đã bắn thử ít nhất 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bãi phóng Kalman thuộc thành phố Wonsan, tỉnh Nam Hamgyong của nước này, lần lượt vào 5 giờ 6 phút và 5 giờ 27 phút sáng 31.7. Cả hai tên lửa bay được khoảng 250 km và đạt độ cao 30 km sau khi rời bệ phóng di động.
Trước đó, Triều Tiên còn phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển vào hôm 25.7. Chủ tịch Kim Jong-un đều giám sát những lần phóng này.
Trước thông báo ngày 3.8 của KCNA, Yonhap ngày 2.8 dẫn nguồn từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho hay Triều Tiên vừa phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn loại mới vào sáng sớm cùng ngày.
Đợt phóng diễn ra vào lúc 2 giờ 59 phút và 3 giờ 23 phút ngày 2.8 (giờ địa phương) từ khu vực Yonghung thuộc tỉnh Nam Hamgyong. Các tên lửa đạt độ cao 25 km và bay xa 220 km trước khi rơi xuống vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Triều Tiên lần thứ 2 phóng tên lửa trong chưa đầy một tuần

Các vụ bắn thử tên lửa liên tiếp diễn ra sau cuộc gặp bất ngờ giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại vùng phi quân sự giữa hai miền bán đảo Triều Tiên hồi cuối tháng 6.
Các cuộc đối thoại cấp cao về vấn đề hạt nhân giữa 2 nước vẫn chưa diễn ra dù được dự kiến nối lại vào giữa tháng 7. Tuy vậy, giới quan sát cho rằng Bình Nhưỡng đang tìm cách gia tăng vị thế trước khi ngồi vào bàn đàm phán.
Trong khi đó, viết trên Twitter tối 2.8, Tổng thống Trump nói 3 lần phóng tên lửa gần nhất của Triều Tiên không vi phạm cam kết 2 bên đạt được tại Singapore hồi năm 2018 dù có thể vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh sự tin tưởng vào Chủ tịch Kim và nói lãnh đạo Triều Tiên sẽ không muốn làm ông thất vọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.