Chủ tịch Kim Jong-un lại cưỡi bạch mã lên núi tuyết

Khánh An
Khánh An
04/12/2019 15:06 GMT+7

Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên cùng phu nhân lại cưỡi ngựa lên ngọn núi biểu tượng Paektu (Bạch Đầu) lần thứ 2 trong vòng vài tháng qua.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4.12 đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un vừa cưỡi ngựa trắng lên núi Bạch Đầu, ngọn núi cao nhất bán đảo Triều Tiên.
Núi Bạch Đầu được cho là nơi sinh cha của Chủ tịch Kim Jong-un, cố lãnh đạo Kim Jong-il. Ông Kim Jong-un thường đến thăm ngọn núi này trước khi đưa ra những quyết sách quan trọng về chính trị, ngoại giao hoặc nhằm kỷ niệm những sự kiện đặc biệt, theo Yonhap.

Chủ tịch Kim cùng các tướng lĩnh trên núi Bạch Đầu

Reuters

Tại đây, nhà lãnh đạo kêu gọi đấu tranh chống lại “những kẻ đế quốc” và “những kẻ thù giai cấp”. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên và Mỹ đang gia tăng áp lực lẫn nhau trước thời hạn cuối năm mà Bình Nhưỡng đưa ra cho thảo luận song phương.

[VIDEO] Triều Tiên sẽ quay lại lập trường đối đầu?

“Cưỡi chiến mã phi qua vùng rộng lớn trên ngọn Bạch Đầu cùng với các sĩ quan chỉ huy đồng hành, ông hồi tưởng lại lịch sử xương máu của những du kích quân đã ghi công trên trang đầu của lịch sử cách mạng Triều Tiên khi đổ máu trên những dải đất bao la ở ngọn Bạch Đầu”, KCNA viết.

[VIDEO] Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khai trương "siêu thành phố" mới giữa mùa đông

Chủ tịch Kim nhấn mạnh rằng người dân cần “luôn luôn sống và làm việc theo tinh thần tấn công của Bạch Đầu”.
Trước đó vào ngày 3.12, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae-song ra thông cáo kêu gọi Mỹ cần có biện pháp để duy trì đàm phán, đồng thời cho rằng tùy thuộc hoàn toàn vào Mỹ muốn nhận được “món quà Giáng sinh” gì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.