Chủ tháp đôi WTC đòi hãng hàng không bồi thường

16/07/2013 17:34 GMT+7

(TNO) Một tòa án liên bang Mỹ đã bắt đầu phiên lắng nghe lời khai hôm 15.7 để giúp đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ chủ tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) bị phá hủy ngày 11.9.2001 đòi tiền bồi thường hàng tỉ USD từ các công ty hàng không có máy bay bị không tặc.

(TNO) Một tòa án liên bang Mỹ đã bắt đầu phiên lắng nghe lời khai hôm 15.7 để giúp đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ chủ tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) bị phá hủy hồi ngày 11.9.2001 đòi tiền bồi thường hàng tỉ USD từ các công ty hàng không có máy bay bị không tặc.

AP đưa tin cho biết Thẩm phán Alvin K. Hellerstein dự tính thông báo phán quyết ngay sau khi các nhân chứng kết thúc phần khai báo tại tòa, dự kiến sẽ kéo dài khoảng ba ngày.

Được biết, nhóm những người chủ tòa nhà WTC đã được nhận gần 5 tỉ USD tiền bồi thường từ bảo hiểm trước đó.

Luật sư bên phía đòi bồi thường lập luận rằng việc thân chủ họ đã nhận được tiền bảo hiểm không ngăn cấm họ đòi tiền bồi thường riêng từ các hãng hàng không.

Hoàng Uy

>> Tìm thấy mảnh vỡ máy bay vụ 11.9
>> Bắt đầu xử kẻ chủ mưu vụ 11.9
>> Mỹ lặng lẽ kỷ niệm ngày 11.9
>> CIA công bố tài liệu tuyệt mật về vụ 11.9
>> “Đạo diễn” vụ 11.9 từ chối trả lời tòa án xét xử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.