Chủ tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ nói tàu Nga không nổ súng

14/12/2015 11:15 GMT+7

Chủ tàu Gecici, tàu đánh cá bằng lưới kéo của Thổ Nhĩ Kỳ hôm chủ nhật 13.12 tại Biển Aegea đã tiến tới gần tàu tuần tra Smetlivy của Nga ở khoảng cách nguy hiểm, cho biết tàu Nga không bắn vào tàu của mình.

Chủ tàu Gecici, tàu đánh cá bằng lưới kéo của Thổ Nhĩ Kỳ hôm chủ nhật 13.12 tại Biển Aegea đã tiến tới gần tàu tuần tra Smetlivy của Nga ở khoảng cách nguy hiểm, cho biết tàu Nga không bắn vào tàu của mình.

Khu trục hạm Smetlivy của Nga đi qua eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7.2012 - Ảnh: ReutersKhu trục hạm Smetlivy của Nga đi qua eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7.2012 - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi chỉ ở cách tàu Smetlivy khoảng 1 hải lý (1,8 km). Lúc đó con tàu của Nga không di chuyển. Phía Nga không bắn chúng tôi. Mà thậm chí nếu có bắn thì cũng không có ai trên tàu chúng tôi nghe thấy tiếng súng”, báo Sự thật Komsomol (Nga) ngày 14.12 dẫn kênh truyền hình CNN phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ (CNN Turk) trích lời chủ tàu Gechidzhi ngày 14.12.

Tàu Gechidzhi thuộc sở hữu công ty đánh cá Gechidzhiler Balykchylyk. Đại diện công ty cho biết con tàu dài 46 m này có tất cả các thiết bị kỹ thuật cần thiết, và tất cả hình ảnh mà camera theo dõi thu được đã được chuyển cho cơ quan an ninh.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu tuần tra Smetlivy của Hải quân Nga đã phải nổ súng cảnh cáo để tránh một cuộc va đụng với tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực phía bắc biển Aegea ngày 13.12. Theo thông tin từ phía Nga, khi ở khoảng cách 1 km, tàu của Thổ Nhĩ Kỳ không bắt liên lạc vô tuyến với tàu Nga, cũng không phản ứng trước các tín hiệu trực quan như pháo sáng và đèn tín hiệu semaphore mà tiếp tục lao tới với tốc độ cao. Khi khoảng cách còn khoảng 600 m, để tránh va đụng, tàu Nga buộc phải nổ súng cảnh cáo và tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ đã đổi hướng di chuyển.
Được biết, Bộ Quốc phòng Nga đã triệu tập tùy viên quân sự Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Moscow để làm rõ vụ việc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.